11 người thiệt mạng, nhiều người bị thương trong vụ xả súng ở trường học tại Nga

Thứ ba, 11/05/2021 15:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau vụ tấn công của hai kẻ quá khích nhắm vào một trường học ở thành phố Kazan của Nga ngày hôm nay (11/5).

Các vụ xả súng ở trường học là tương đối hiếm ở Nga, nhưng đã có một số vụ tấn công bạo lực vào trường học trong những năm gần đây, chủ yếu do học sinh thực hiện - Ảnh: Maxim Shemetov / Reuters

Các vụ xả súng ở trường học là tương đối hiếm ở Nga, nhưng đã có một số vụ tấn công bạo lực vào trường học trong những năm gần đây, chủ yếu do học sinh thực hiện - Ảnh: Maxim Shemetov / Reuters

Bài liên quan

Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga đưa tin, một vụ xả súng diễn ra tại một trường học có tên "Ngôi trường số 175" ở thành phố Kazan, tây nam nước Nga hôm thứ Ba khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em, trích dẫn các dịch vụ khẩn cấp địa phương.

Truyền thông Nga cho biết, ít nhất 8 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng.

Theo hãng thông tấn Interfax, hai tay súng đã thực hiện vụ xả súng trong trường và một trong số họ là một thanh niên 17 tuổi sau đó đã bị tóm gọn.

Theo đoạn video do một người chứng kiến quay được, hai đứa trẻ quá hoảng sợ đã nhảy từ tầng ba của ngôi trường bốn tầng khi tiếng súng vang lên.

Các quan chức địa phương cho biết một số trẻ em đã được sơ tán khỏi trường nhưng những em khác vẫn ở lại tòa nhà.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng đặc biệt nghiêm trọng này và lực lượng an ninh đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Các nhà chức trách hiện đã tăng cường các biện pháp an ninh tại tất cả các trường học ở Kazan, thủ phủ của vùng Tatarstan cách thủ đô Moscow 725 km về phía đông.

Ở Nga hiếm khi xảy ra các vụ xả súng. Một trong những vụ xả súng nghiêm trọng gần nhất thuộc loại này đã xảy ra ở Crimea do Nga sáp nhập vào năm 2018, khi một sinh viên tại một trường cao đẳng giết chết 19 người trước khi tự sát.

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h