16 người tử vong trong vụ tấn công bệnh viện ở Kabul

Thứ tư, 13/05/2020 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những tay súng đã cải trang thành cảnh sát và tấn công vào bệnh viện ở Kabul, Afghanistan hôm qua, làm 16 người tử vong, trong đó có 2 em bé mới sinh.

Một em bé được quân đội cứu sống sau vụ xả súng ở bệnh viện Kabul, Afghanistan. Ảnh: AP

Một em bé được quân đội cứu sống sau vụ xả súng ở bệnh viện Kabul, Afghanistan. Ảnh: AP

Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm cho vụ tấn công ở Kabul. Phía Taliban phủ nhận có liên quan tới vụ việc trên. Tổ chức này cho biết đã dừng các vụ tấn công nhằm vào các thành phố sau khi đạt thành một thỏa thuận với quân đội Mỹ.

Vụ tấn công ở Kabul diễn ra vào rạng sáng khi ít nhất 3 tay súng đã mặc đồng phục cảnh sát bước vào bệnh viện Dasht-e-Barchi. Những tên này đã sử dụng lựu đạn và xả súng nhằm vào những người xug quanh.

Những kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh bắn gục sau đó nhiều giờ.

"Những kẻ khủng bố đã nhắm vào bất kỳ ai ở bệnh viện mà không có lý do gì. Đây là một bệnh viện của chính phủ. Rất nhiều trẻ em và phụ nữ tới đây để được điều trị", Ramazan Ali, một người bán hàng rong kể lại vụ việc.

Tại đây cũng có khoa sản của tổ chức phi chính phủ Bác sĩ không biên giới (MSF). Vài giờ trước vụ tấn công, MSF đã đăng tải trên Twitter hình ảnh một em bé mới được sinh mổ tại bệnh viện này.

Những hình ảnh mà Bộ Nội vụ nước này công bố cho thấy 2 trẻ nhỏ chết trong bệnh viện. Một người phụ nữ cũng thiệt mạng khi vẫn đang bế đứa con mới sinh của mình.

Đánh bom ở Nangahar làm 90 người thương vong

Trong một vụ tấn công khác cùng ngày, một kẻ đánh bom tự sát đã lao vào một đám tang một sĩ quan cảnh sát. Nhiều thành viên chính phủ cùng một thành viên Quốc hội cũng có mặt trong buổi lễ này. 24 người đã thiệt mạng và 68 người khác bị thương.

IS Khorasan, chi nhánh của IS tại Afghanistan đã nhận trách nhiệm cho vụ đánh bom trên.

Nhóm khủng bố này đã thực hiện nhiều vụ tấn công quy mô tại Kabul trong những tháng vừa qua. Lực lượng an ninh mới bắt giữ lãnh đạo của tổ chức này 1 ngày trước đó.

Toognr thống Ashraf Ghani đã lên án các vụ tấn công trên. Ông cho biết đã yêu cầu quân đội chuyển hướng tấn công nhằm vào các nhóm phiến quân này thay vì thế bị động và thỏa hiệp như trước đây.

"Nhằm bảo đảm an toàn cho công chúng và hạn chế các vụ tấn công từ Taliban hay các nhóm khủng bố khác, tôi yêu cầu quân đội đất nước chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công và bắt đầu chiến dịch truy quét", ông nói.

Cố vấn an ninh đất nước Hamdullah Mohib nói trên Twitter rằng: "Không còn ý nghĩa gì trong việc cố gắng đàm phán hòa bình với Taliban".

Quốc Anh 

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h