19 người chết do động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp

Thứ bảy, 31/10/2020 13:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) 19 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sau một trận động đất mạnh xảy ra ở Biển Aegean hôm thứ Sáu, khiến các tòa nhà sụp đổ và gây ra sóng thủy triều đổ ập vào các khu vực ven biển và các hòn đảo.

Lực lượng cứu hộ cứu người bị thương và kẹt trong một tòa nhà bị sập - Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ cứu người bị thương và kẹt trong một tòa nhà bị sập - Ảnh: Reuters

Các nhân chứng cho biết, người dân chạy ra đường hoảng loạn ở thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi trận động đất xảy ra với cường độ lên tới 7,0 độ richter. Các khu vực lân cận chìm trong nước biển dâng cao cuốn trôi các mảnh vỡ vào đất liền.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết 19 người chết, trong khi gần 709 người bị thương. Trên hòn đảo Samos của Hy Lạp, hai thiếu niên, một trai và một gái, được tìm thấy đã chết trong một khu vực có một bức tường bị sập.

AFAD cho biết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục tại 17 tòa nhà bị sập hoặc hư hại ở Izmir. Theo Bộ trưởng Bộ Đô thị Murat Kurum, các nhà chức trách đã dựng các lều có sức chứa tổng cộng 2.000 người gần các khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất.

AFAD nói cường độ của trận động đất là 6,6 độ richter, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết cường độ của trận động đất là 7 độ richter, độ sâu tâm chấn là 10 km, cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 33,5 km và nằm gần đảo Samos của Hy Lạp. Nhiều nhân chứng cho biết họ hoảng loạn trong trận động đất kéo dài khoảng 30 giây và mạnh "chưa từng có".

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp nằm ở khu vực đứt gãy địa chất và là một trong những khu vực dễ xảy ra động đất nhất trên thế giới. Hơn 17.000 người đã thiệt mạng vào tháng 8 năm 1999, khi một trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ở Izmit, một thành phố phía đông nam Istanbul.

Năm 2011, một trận động đất ở phía đông thành phố Van đã khiến hơn 500 người chết.

Hiện trường một tòa nhà bị sập tại thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất mạnh 7 độ richter - Ảnh: Reuters

Hiện trường một tòa nhà bị sập tại thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất mạnh 7 độ richter - Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp kêu gọi đoàn kết

Sau trận động đất, các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hai quốc gia đang xảy ra tranh chấp gay gắt về quyền thăm dò ở phía đông Địa Trung Hải, đã có một cuộc điện đàm và bày tỏ hy vọng rằng cả hai nước sẽ phục hồi nhanh chóng sau trận động đất, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Cả hai nhà lãnh đạo cho biết họ sẵn sàng giúp đỡ nước kia nếu cần và nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis viết trong một tweet: “Bất kể sự khác biệt của chúng ta là gì, đây là thời điểm mà người dân của chúng ta cần sát cánh cùng nhau”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan viết trong một tweet trả lời ông Mistotakis: “Hai người láng giềng thể hiện tình đoàn kết trong những thời điểm khó khăn còn quý giá hơn nhiều thứ trong cuộc sống”.

Sự hợp tác giữa hai nước sau trận động đất kinh hoàng năm 1999 đã dẫn đến một thời kỳ quan hệ nồng ấm hơn giữa họ.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h