(CLO) Khoảng 200 nhà hoạt động bảo vệ môi trường và đất đai đã bị sát hại trên khắp thế giới vào năm 2021, trong đó có khoảng 54 người ở Mexico, theo báo cáo hàng năm của tổ chức phi chính phủ Global Witness.
Hơn 3/4 số vụ giết người diễn ra ở Mỹ Latinh, nơi Colombia, Brazil và Nicaragua cũng đều ghi nhận mức phí tử vong ở mức hai con số.
Báo cáo cho biết: “Hầu hết những tội ác này xảy ra ở những nơi cách xa quyền lực và gây ra cho những người có ít quyền lực nhất, theo nhiều cách".
Global Witness coi báo cáo của mình là ở mức thấp hơn thực tế, lưu ý rằng: "Dữ liệu của chúng tôi về các vụ giết người có thể là một đánh giá thấp, vì nhiều vụ giết người không được báo cáo, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và ở các quốc gia nhất định".
Mười lăm trong số những vụ giết người liên quan đến khai thác mỏ là ở Mexico.
Tại bang Jalisco, miền tây Mexico, José Santos Isaac Chávez đã bị giết vào tháng 4 năm 2021. Ông đang tranh cử chức vụ địa phương và đã phản đối một khu mỏ hoạt động lâu dài - đây cũng một phần trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông. Vài ngày trước cuộc bầu cử, người ta phát hiện ông đã chết trong chiếc xe và thi thể của ông có dấu hiệu bị tra tấn.
Global Witness kêu gọi các chính phủ thực thi luật bảo vệ các nhà hoạt động, đồng thời yêu cầu phải có trách nhiệm trong các hoạt động toàn cầu của họ và không khoan nhượng đối với các cuộc tấn công vào những người bảo vệ đất.
“Các nhà hoạt động và cộng đồng đóng một vai trò quan trọng như là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại sự sụp đổ sinh thái, cũng như là những người đi đầu trong chiến dịch ngăn chặn nó”, giám đốc điều hành Global Witness Mike Davis cho biết trong báo cáo.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.