300 doanh nghiệp góp mặt tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh năm 2018

Thứ ba, 03/04/2018 21:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tối nay 3/4, Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh năm 2018, do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức đã khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11. Hội chợ có 300 doanh nghiệp tham gia với 600 gian hàng, diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8/4.

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh năm 2018 có sự tham gia của 300 doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm Chuẩn hội nhập và Chuỗi thực phẩm an toàn trong nhiều lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng, lương thực – thực phẩm, đặc sản địa phương… 

Hội chợ do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức, lần đầu tiên có sự cố vấn và phối hợp về an toàn thực phẩm của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, có thể kể đến “Khu vườn lạ” với nét độc đáo của sản phẩm dừa và bưởi da xanh Bến Tre, vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chỉ dẫn địa lý ngày 15/3/2018. Cùng với đó là “Phiên chợ Xanh tử tế” kết nối đặc sản cả nước, gồm: gian hàng của các trang trại, các hợp tác xã, các bạn trẻ khởi nghiệp… trồng theo quy trình sạch, hữu cơ… Tại Phiên chợ Xanh tử tế, còn có các gian hàng của nông dân sản xuất sạch và các dự án khởi nghiệp xuất sắc từ khắp các vùng miền trên cả nước sẽ hội tụ về như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Ngãi, Bình Định, Sa Pa… 

Báo Công luận
Khai mạc Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao TP.HCM năm 2018. 
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh năm 2018, tập trung đẩy mạnh các hoạt động đưa doanh nghiệp ra thị trường thế giới của Dự án Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập; trong đó, Triển lãm “Đường ra thế giới qua các chặng đường hội nhập” năm 2018, giới thiệu không gian số của sản phẩm, sản phẩm được mô hình hóa, sa bàn hóa và trình bày bằng các ngôn ngữ đồ họa và chuyển đổi số mà mỗi người tiêu dùng đều có thể tiếp cận bằng điện thoại thông minh... 

Tại hội còn có các hoạt động dành cho người tiêu dùng như: Giờ vàng đồng giá; chuyến xe bất ngờ; cuộc thi tuyệt chiêu ẩm thực; các gameshow thử thách người tiêu dùng; hàng ngàn sản phẩm mới và nhiều khuyến mãi hấp dẫn… không chỉ tạo sân chơi, giải trí mà còn có nhiều quà tặng thiết thực. 

Cuộc thi tuyệt chiêu ẩm thực thu hút được sự tham gia các gia đình, người tiêu dùng khi đi hội chợ TP. Hồ Chí Minh. Các đội thi được tự do lựa chọn nguyên liệu mà Ban tổ chức chuẩn bị trước (chủ yếu là sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia trong hội chợ) và có 60 phút để sáng tạo một bữa ăn dành cho gia đình. Cơ cấu giải thưởng gồm: giải nhất trị giá 3 triệu đồng; giải nhì trị giá 2 triệu đồng; giải ba trị giá 1,5 triệu đồng. Các đội không đoạt giải sẽ nhận được 01 phần quà của Ban tổ chức trị giá 1 triệu đồng. 

Báo Công luận
Các gian hàng tại hội chợ   Ảnh: Hànoimoi 

Ngoài đánh giá Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh là một sự kiện thiết thực, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, còn cho rằng Hội chợ qua từng năm tổ chức đã không ngừng nỗ lực cải tiến quy mô và chất lượng, đồng hành cùng doanh nghiệp. Từ đó, trở thành điểm đến tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, kết nối giao thương, từng bước tham gia vào chuỗi cung – ứng… Đồng thời, cũng là nơi người tiêu dùng có thể mua sắm những sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao và nhận diện thương hiệu hàng Việt, góp phần xây dựng và củng cố uy tín doanh nghiệp Việt ngay trên sân nhà. 

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh năm 2018 diễn ra từ nay đến hết ngày 8/4. 

 

P.V

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp