55 người chết, hơn 150 người bị thương trong vụ đánh bom ở thủ đô Kabul

Chủ nhật, 09/05/2021 07:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các vụ nổ do bom xe và súng cối bên ngoài một trường học ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm thứ Bảy (8/5) đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương, chủ yếu là nữ sinh, trong một cuộc tấn công mà Tổng thống Ashraf Ghani quy trách nhiệm cho lực lượng Taliban.

Một học sinh bị thương được chở đến bệnh viện sau một vụ nổ bom ở Kabul hôm thứ Bảy (8/5) - Ảnh: AP

Một học sinh bị thương được chở đến bệnh viện sau một vụ nổ bom ở Kabul hôm thứ Bảy (8/5) - Ảnh: AP

Bài liên quan

Một quan chức an ninh cấp cao cho biết, hầu hết những người thương vong là học sinh của trường Sayed ul Shuhada và nhiều người bị thương nặng phải nhập viện.

Đoạn phim trên kênh truyền hình ToloNews cho thấy cảnh hỗn loạn khi cặp sách, vở của các học sinh nằm ngổn ngang trên con đường đẫm máu, và người dân lao vào giúp đỡ các nạn nhân.

"Đó là một vụ nổ bom ô tô xảy ra trước cổng trường", một nhân chứng nói. Anh ta cho biết hầu hết đều thiệt mạng hoặc bị thương ngoại trừ bảy hoặc tám nạn nhân là nữ sinh có thể về nhà sau khi tan học.

Phát ngôn viên của Bộ Giáo dục, Najiba Arian cho biết, tại trường trung học Sayed ul Shuhada, học sinh nam và nữ học ba ca, ca thứ hai dành cho học sinh nữ. Những người bị thương chủ yếu là nữ sinh, bà nói.

Tại một bệnh viện trong khu vực, nhân viên cứu hộ chở các học sinh bị thương trong khi hàng chục người thân đau khổ tìm kiếm con trai và con gái của họ, theo một nhân chứng tường thuật. "Tôi không biết chúng tôi đang ở quốc gia nào ... Chúng tôi muốn hòa bình và an ninh", một người thân của một trong những nạn nhân đau buồn nói.

Kabul đã ở trong tình trạng cảnh giác cao kể từ khi Washington công bố tháng trước về kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ vào ngày 11 tháng 9, trong khi các quan chức Afghanistan cho biết Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp đất nước sau thông báo này.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm thứ Bảy (8/5). Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid phủ nhận nhóm có liên quan và lên án vụ việc.

Mặc dù Tổng thống Ghani đổ lỗi cho Taliban, nhưng các vụ nổ hôm thứ Bảy (8/5) diễn ra tại một khu dân cư đông đúc dòng Hồi giáo Shi’ite, nơi đã phải đối mặt với các cuộc tấn công tàn bạo của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS trong những năm qua, trong đó có một vụ ở khu hộ sinh cách đây gần một năm.

Tổng thống Ghani nói: "Taliban, bằng cách leo thang chiến tranh phi pháp và bạo lực, một lần nữa cho thấy rằng họ không chỉ miễn cưỡng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại một cách hòa bình và cơ bản, mà còn đang làm phức tạp thêm tình hình".

Tình hình an ninh tại Afghanistan đang trở nên nghiêm trọng sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi quốc gia Nam Á này - Ảnh: Reuters

Tình hình an ninh tại Afghanistan đang trở nên nghiêm trọng sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi quốc gia Nam Á này - Ảnh: Reuters

Hành động không thể chấp nhận

Nhà ngoại giao hàng đầu của Washington tại Afghanistan, Ross Wilson, đã lên án vụ tấn công trong một bài đăng trên Twitter: "Với số nạn nhân bị sát hại, cuộc tấn công không thể tha thứ này nhằm vào trẻ em là một cuộc tấn công vào tương lai của Afghanistan, điều không thể chấp nhận".

Taliban và Hoa Kỳ năm ngoái đã ký một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm, bắt đầu bằng việc các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh tấn công Afghanistan sau cuộc khủng bố hai tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 của phiến quân al Qaeda, mà thủ lĩnh là Osama bin Laden, đang được chính phủ Taliban cho trú ẩn.

Theo thỏa thuận, Washington sẽ rút quân để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Taliban và để nhóm này bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu vào năm ngoái nhưng kể từ đó đã bị đình trệ.

Các cuộc tấn công của Taliban vào các lực lượng nước ngoài phần lớn đã chấm dứt, nhưng chúng vẫn tiếp tục nhắm vào các lực lượng chính phủ. Một số nhà báo, nhà hoạt động và học giả cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công được đổ lỗi cho Taliban, những người phủ nhận có liên quan.

Nước láng giềng Pakistan, có ảnh hưởng đáng kể đối với Taliban và đang thúc đẩy họ khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình và đồng ý ngừng bắn, cũng lên án vụ tấn công.

Tháng trước, Washington cho biết họ đang đẩy lùi thời hạn rút quân từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 11 tháng 9, mà Taliban cảnh báo có thể gây ra hậu quả cho thỏa thuận.

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h