Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Con số được cảnh sát công bố là có 4 người thiệt mạng và 34 người khác bị thương, nhưng chỉ xác nhận có 1 người là bị lực lượng an ninh bắn hạ bằng đạn thật. Hai người còn lại chết do đạn cao su và bom cay. Người thứ 4 không được công bố nguyên nhân tử vong.
Người phát ngôn của Thủ tướng Iraq nói rằng một nhóm người đã vượt qua cầu, tiến vào khu vực cấm và đốt một nhà hàng, buộc cảnh sát phải nổ súng giải tán đám đông.
Ngoài ra, một người biểu tình đã thiệt mạng, 10 người khác bị thương sau khi bị cảnh sát dùng đạn thật và hơi cay ở thành phố Shatra.
Đã có ít nhất 250 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Iraq sau gần 1 tháng biểu tình.
Trước đó, hôm Chủ nhật, cũng có 3 người biểu tình đã thiệt mạng sau khi cảnh sát nổ súng vào một đám đông đang cố lao vào lãnh sự quán Iran tại thành phố Kerbala, một trong những thánh địa Hồi giáo của người Shi'ite.
Hàng nghìn người vẫn tiếp tục biểu tình mặc cho các vụ việc trên và lời kêu gọi bình tĩnh từ Thủ tướng Adel Abdul Mahdi.
Người dân đang phẫn nộ trước việc đời sống không được cải thiện, không có nước sạch hay điện để dùng sau 2 năm hòa bình.
Hoàng Việt (Theo Reuters)
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.