60.000 công dân Việt Nam từ 50 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước an toàn

Thứ sáu, 06/11/2020 10:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 15/4 đến nay, các cơ quan chức năng và các hãng hàng không của Việt Nam tổ chức gần 200 chuyến bay, đưa khoảng 60.000 công dân Việt Nam từ hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước.

Công dân Việt Nam tại Đài Loan được hồi hương ngày 19/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Công dân Việt Nam tại Đài Loan được hồi hương ngày 19/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đó là thông tin Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Dương Hoài Nam chia sẻ tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 5/11.

Ông Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15/4 đến nay, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ GTVT, các cơ quan chức năng liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không của Việt Nam tổ chức gần 200 chuyến bay, đưa khoảng 60.000 công dân Việt Nam, gồm các đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước.

Về thông tin cho rằng, việc tạm dừng các chuyến bay thương mại quốc tế để phục vụ việc phòng chống dịch Covid-19 khiến hàng nghìn người Việt bị mắc kẹt tại Đài Loan (Trung Quốc) và ngược lại, trong đó có người mắc kẹt đã 7 tháng nay, ông Dương Hoài Nam cho biết, Việt Nam đang nỗ lực đưa công dân Việt tại Đài Loan về nước.

Theo ông Nam, riêng đối với Đài Loan (Trung Quốc), đến nay, các cơ quan chức năng Việt Nam đã tổ chức 11 chuyến bay đưa khoảng 3.200 công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn về nước, phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong nước, năng lực cách ly của địa phương và tình hình dịch bệnh trên thế giới.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan liên quan, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước trong thời gian tới, trong đó có công dân Việt Nam tại Đài Loan.

Ông Nam cũng thông tin, việc nối lại chuyến bay thương mại quốc tế với Đài Loan (Trung Quốc) đã được Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý từ ngày 15/9. Dự kiến sẽ có 4 chuyến bay khứ hồi giữa Việt Nam và Đài Loan mỗi tuần.

Hiện Bộ Y tế đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất, hướng dẫn tổng thể về y tế đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại để có thể triển khai ngay các chuyến bay này.

Thế Vũ

Tin khác

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống
Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống