67 người thiệt mạng trong 2 ngày biểu tình ở Iraq

Chủ nhật, 27/10/2019 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 67 người Iraq đã thiệt mạng và hàng trăm người khác đã bị thương sau 2 ngày biểu tình vừa qua tại Iraq.

Người biểu tình tại Baghdad, Iraq. Ảnh: Reuters

Người biểu tình tại Baghdad, Iraq. Ảnh: Reuters

Tổng thống nước này Abdul Mahdi đã yêu cầu thành viên lực lượng chống khủng bố kiểm soát an ninh trên các tuyến phố ở thủ đô Baghdad và thành phố Nasiriya.

Họ được quyền "sử dụng mọi biện pháp cần thiết" để chấm dứt các cuộc biểu tình, nguồn tin của Reuters cho hay.

Lực lượng này đã dùng hơi cay để giải tán đám đông, đồng thời tiến hành bắt giữ nhiều người biểu tình.

Các vụ đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát đã tiếp diễn tại hai thành phố này. Người biểu tình đang bày tỏ sự phẫn nộ của mình với chính phủ của ông Mahdi khi cho rằng đời sống của họ không hề được cải thiện trong nhiều năm qua.

4 người đã bị bom cay ném trúng đầu, thiệt mạng tại chỗ ở thủ đô Baghdad. 4 người khác đã thiệt mạng ở thành Nasiriya khi một nhóm người biểu tình xông vào nhà của một sĩ quan an ninh địa phương, cảnh sát cho hay. Lính gác đã nổ súng vào những người biểu tình này.

7 người khác thiệt mạng ở khu vực HIlla khi nhóm quân Badr Organization nổ súng vào người biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở của họ.

Ít nhất 52 người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình hôm thứ Sáu. Số người bị thương hiện lên tới hơn 2.000.

Đây là lần thứ 2 các cuộc biểu tình bạo lực bùng nổ tại đất nước này trong tháng 10. Hồi đầu tháng, 157 người đã thiệt mạng, 6,000 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h