7 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ: Hơn 70 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu

Thứ tư, 28/10/2020 13:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nước Mỹ vẫn đang trên đà phá vỡ các kỷ lục bầu cử trước đó, khi có tới hơn 70 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm khi còn đúng một tuần nữa mới tới ngày bầu cử chính thức, 3/11.

Một cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm. Ảnh: Reuters

Một cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm. Ảnh: Reuters

Con số 70 triệu tương đương với hơn 50% tổng số cử tri đi bỏ phiếu trong năm 2016.

Theo đà này, cuộc bầu cử lần này có thể sẽ có số cử tri đi bầu cao nhất trong 1 thế kỷ qua. Đây cũng là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của người dân tới tương lai của nước Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng đại dịch. 

Đảng Dân chủ đang nắm lợi thế đáng kể trong việc bỏ phiếu sớm, khi họ liên tục thúc đẩy các cử tri ủng hộ mình tiến hành bỏ phiếu sớm qua thư, trong khi đảng Cộng hoà lại phản đối hành động này.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích mà không đưa ra bằng chứng rằng, việc bỏ phiếu qua thư có thể dẫn tới tình trạng gian lận bầu cử một cách rộng rãi.

Nhìn chung, đảng Dân chủ hiện đang chiếm gấp đôi lợi thế từ những lá phiếu bầu cử sớm. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa trong những tuần gần đây đã thu hẹp khoảng cách trong phương thức bỏ phiếu này.

Cần nói thêm rằng trong năm 2016, bà Hillary Clinton cũng đã dẫn trước ông Trump đáng kể trong tỷ lệ bỏ phiếu sớm, tuy nhiên tình hình đã bị lật ngược khi đảng Cộng hoà ghi nhận số cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử cao kỷ lục.

Mức độ bỏ phiếu sớm cao đã khiến Michael McDonald, giáo sư tại Đại học Florida, người quản lý Dự án Bầu cử Hoa Kỳ nhận định rằng số cử tri đi bầu năm nay dự kiến có thể đạt tơi 150 triệu người, chiếm 65% tỷ lệ cử tri đủ điều kiện. Nếu thành sự thực, đây sẽ là con số cao nhất kể từ năm 1908 tới nay.

Trong năm 2016, tính tới trước ngày bầu cử, số cử tri đi bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư chỉ chiếm tổng số 47 triệu người.

Trung Kiên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h