70% người trưởng thành ở Châu Âu được tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19

Thứ ba, 31/08/2021 21:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, 70% người trưởng thành ở Liên minh châu Âu (EU) đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin ngừa Covid-19, đạt mục tiêu mà liên minh này đặt ra vào đầu năm nay.

Sự kiện: COVID-19

70 nguoi truong thanh o chau au duoc tiem du 2 mui vac xin covid 19 hinh 1

70% người trưởng thành ở Châu Âu được tiêu đủ 2 mũi ắc xin Covid-19. Ảnh minh họa

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 31/8 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã tiêm xong 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 cho 70% người trưởng thành trong khối, hoàn thành mục tiêu được đặt ra vào tháng 1, AFP đưa tin.

"Hôm nay, chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trong chiến dịch tiêm chủng. 70% người trưởng thành ở EU đã được chủng ngừa Covid-19 đầy đủ. Điều này cũng có nghĩa là 250 triệu người đã được tiêm đủ vắc xin", bà Von der Leyen phát biểu trong một video đăng tải trên mạng.

Ủy ban châu Âu là cơ quan chịu trách nhiệm đặt mua vắc xin cho 27 quốc gia thành viên EU. Vào tháng 7, cơ quan này thông báo rằng 70% người trưởng thành ở EU đã được tiêm ít nhất một liều.

Việc đạt được cột mốc mới giúp EU tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Hiện tại, biến thể Delta đang khiến nhiều quốc gia gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch.

Tuy vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30/8 đã cảnh báo rằng châu Âu có thể ghi nhận thêm 236.000 người chết vì Covid-19 trước ngày 1/12. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại về tốc độ tiêm chủng đang bị trì trệ ở châu Âu.

Các cơ quan quản lý EU đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm "khoảng cách đáng lo ngại" về tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia thành viên trong khối.

EU cũng kêu gọi nhà chức trách các nước sẵn sàng cho việc triển khai tiêm mũi thứ ba để tăng cường miễn dịch cho người dân nếu dữ liệu khoa học chứng minh điều đó là cần thiết.

Dù 70% người trưởng thành trên toàn khối đã hoàn thành chủng ngừa, tỷ lệ tiêm chủng có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia thành viên EU.

Một số nước có tỷ lệ hoàn thành tiêm chủng ở người trưởng thành thấp, như Bulgaria (20%), Romania (32,8%), Slovakia (49%) và Ba Lan (58,1%).

Trong khi đó, Pháp đã tiêm xong 2 mũi cho 72,5% người trưởng thành. Con số này là 70,6% ở Đức, 76,7% ở Tây Ban Nha và 85,5% ở Ireland, theo dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC).

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h