79% tình nguyện viên lo lắng COVID-19 sẽ bùng phát tại Thế vận hội Tokyo

Thứ năm, 22/10/2020 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cuộc khảo sát của chính quyền Tokyo cho thấy các tình nguyện viên tham gia Thế vận hội Tokyo và Paralympic mùa hè tới đang vô cùng lo ngại về việc lây nhiễm virus Corona mới trong sự kiện này.

Trong cuộc khảo sát trực tuyến được 13.480 tình nguyện viên của City Cast Olympic Games trả lời, 75,1% nói rằng họ muốn thủ đô Nhật Bản tạo ra một môi trường an toàn cho các tình nguyện viên làm việc. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc khảo sát trực tuyến được 13.480 tình nguyện viên của City Cast Olympic Games trả lời, 75,1% nói rằng họ muốn thủ đô Nhật Bản tạo ra một môi trường an toàn cho các tình nguyện viên làm việc. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc khảo sát trực tuyến được 13.480 tình nguyện viên của City Cast trả lời, 75,1% trong số họ cho biết muốn thủ đô Nhật Bản tạo ra một môi trường an toàn cho các tình nguyện viên làm việc.

Các tình nguyện viên của City Cast sẽ cung cấp thông tin về phương tiện đi lại và tham quan cho khán giả và khách du lịch trong thời gian diễn ra Thế vận hội và Paralympics, vốn đã bị hoãn lại một năm do đại dịch.

Trả lời câu hỏi trắc nghiệm về mối quan tâm của họ tại các cuộc thi đấu, 79% tình nguyện viên cho biết họ lo lắng về tình hình đại dịch, tiếp theo là 49,3% bày tỏ lo lắng về tác động của việc trì hoãn đối với động lực của họ.

Chính quyền thành phố cho biết họ sẽ tạo ra một sổ tay hướng dẫn các biện pháp chống lại virus Corona dựa trên những phát hiện của cuộc khảo sát vào thời điểm các tình nguyện viên bắt đầu đào tạo vào mùa xuân năm sau.

Các tình nguyện viên của City Cast tách biệt với khoảng 80.000 tình nguyện viên Field Cast, những người đang được ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo tuyển dụng để làm việc tại các địa điểm và làng vận động viên.

Đại hội thể thao Tokyo ban đầu được lên kế hoạch cho mùa hè này nhưng đã bị hoãn lại vào tháng 3 do khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.

Ủy ban Olympic quốc tế và các nhà tổ chức Nhật Bản đã đồng ý đơn giản hóa Đại hội thể thao Tokyo để cắt giảm chi phí và ngăn chặn sự lây lan của virus .

Thế vận hội Tokyo dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 vào mùa hè năm sau, tiếp theo là Paralympic từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9.

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h