8 người biểu tình ở Hong Kong đầu hàng cảnh sát

Thứ sáu, 22/11/2019 15:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) 8 người biểu tình bên trong đại học Bách khoa Hong Kong sáng nay đã đầu hàng cảnh sát, trong khi một số khác vẫn đang tìm đường thoát khỏi đây.

8 người biểu tình ở Hong Kong đầu hàng cảnh sát vào rạng sáng nay, 22/11. Ảnh: Reuters

8 người biểu tình ở Hong Kong đầu hàng cảnh sát vào rạng sáng nay, 22/11. Ảnh: Reuters

Vụ việc biểu tình tại đại học Bách khoa Hong Kong có vẻ như sắp đến hồi kết khi số lượng người biểu tình bên trong chỉ còn chưa tới 100 người.

"Chúng tôi cảm thấy mệt mỏi. Ai cũng mệt nhưng sẽ không từ bỏ việc thoát khỏi đây", một người biểu tình 23 tuổi cho hay. 

"Chúng tôi giành thời gian cả ngày hôm qua để tìm cách ra ngoài nhưng thất bại" anh nói.

Một phóng viên của Reuters cho biết đã thấy 8 người biểu tình nắm tay nhau đi về phía cảnh sát và đầu hàng.

Các cuộc biểu tình tại Hong Kong khởi nguồn từ việc chống dự thảo luật dẫn độ, rồi bùng phát thành cuộc khủng hoảng chống lại việc Bắc Kinh can thiệp vào thành phố này.

Phía Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc trên, nói rằng họ vẫn tôn trọng chính sách "một đất nước, 2 chế độ".

Một người biểu tình khác cho biết còn khoảng 30 người đang bị kẹt trong khuôn viên trường đại học. Những người này đã từ bỏ việc chạy trốn và đang tự tạo nên vũ khí phòng bị cho bản thân.

Dự kiến một cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ nhật này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h