8 người chết do giẫm đạp tại lễ hội âm nhạc Astroworld ở Mỹ

Chủ nhật, 07/11/2021 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sự cố xảy ra tại lễ hội âm nhạc Astroworld tại Houston, bang Texas của Mỹ vào khoảng 21h ngày 5/11 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Cảnh sát trưởng Phòng cháy chữa cháy Houston, Samuel Pena cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ khi đám đông bắt đầu chen lấn về phía khán đài trong lúc rapper Travis Scott đang biểu diễn.

Mặc dù, Cảnh sát và đội cứu hỏa đã nỗ lực ngăn chặn tình hình nhưng họ bị quá tải. Thậm chí rapper Travis Scott và đơn vị tổ chức sự kiện LiveNation dừng buổi biểu diễn sớm hơn dự kiến vì có nhiều người bị thương.

Theo Samuel Pena, trong suốt ngày đầu tiên sự kiện diễn ra, hơn 300 bệnh nhân được đưa tới điều trị tại bệnh viện dã chiến gần Công viên NRG.

“Mọi người bắt đầu ngã ra ngoài, bất tỉnh và điều đó khiến tình hình càng thêm hoảng loạn. Nguyên nhân cái chết đang chờ giám định y khoa. Thời điểm đó, 17 bệnh nhân đã được đưa đến các bệnh viện địa phương. 11 người trong số họ ở tình trạng ngừng tim và cần hô hấp nhân tạo. Một bệnh nhân mới 10 tuổi”, ông nói.

8 nguoi chet do giam dap tai le hoi am nhac astroworld o my hinh 1

"Đây là một đêm bi thảm. Có ít nhất 8 trường hợp tử vong được xác nhận vào tối 5/11 và nhiều cá nhân bị thương", Samuel Pena cho biết.

Sau sự cố bi thảm, ban tổ chức quyết định hủy bỏ đêm nhạc thứ hai diễn ra tối 6/11.

Astroworld là lễ hội âm nhạc thường niên do rapper người Mỹ Travis Scott tổ chức tại công viên NRG ở Houston. Lễ hội được tổ chức lần đầu năm 2018, thời điểm Scott ra album cùng tên. Năm 2020, sự kiện bị tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Travis Scott, 29 tuổi, sinh ra ở Texas trước đó công bố đội hình nghệ sĩ biểu diễn trong đêm mở màn lễ hội gồm Lil Baby và Drake.

Khánh Ngọc

Bình Luận

Tin khác

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Phố phường Hà Nội rực sắc đỏ trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn để chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).

Đời sống văn hóa
Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

Chuyện người cán bộ công an nặng lòng với kỷ vật chiến tranh

(NB&CL) Hàng ngàn hiện vật quý giá về một thời “mưa bom bão đạn” đã được Thượng tá công an Đào Hà dày công sưu tầm, lưu giữ. Nhưng Đào Hà không dành bộ sưu tập đó cho riêng mình, ông mong muốn chúng mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho cộng đồng.

Đời sống văn hóa
Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

Trải nghiệm chợ phiên vùng cao giữa Thủ đô dịp nghỉ lễ

(CLO) Du khách có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của một chợ phiên vùng cao ngay tại thủ đô Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đời sống văn hóa
Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

Khánh thành nhà hát tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014-2024), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khánh thành Nhà hát tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa