80% dân số trưởng thành của Malaysia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19

Thứ tư, 22/09/2021 07:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob cho biết hôm thứ Ba (21/9) rằng, 80% dân số trưởng thành của Malaysia hiện đã được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

"Xin chúc mừng! Malaysia đã tiêm phòng đầy đủ cho 80% dân số trưởng thành”, ông đăng trên Twitter.

Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin cũng viết: “Bây giờ, Lực lượng Đặc nhiệm Tiêm chủng COVID-19 sẽ làm việc để theo dõi 20% còn lại chưa hoặc từ chối tiêm chủng”.

80 dan so truong thanh cua malaysia da tiem du 2 mui vaccine covid 19 hinh 1

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob - Ảnh: AP

Trình duyệt theo dõi tiêm chủng trên COVIDNOW cho thấy, 79,6% dân số trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ tính đến 11h59 tối thứ Hai (20/9). COVIDNOW là trang web thống kê COVID-19 mới của Bộ Y tế.

Trong khi đó, 57,1% tổng dân số Malaysia đã được tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine COVID-19.

Tổng cộng, 40,6 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm kể từ khi Chương trình Tiêm chủng COVID-19 Quốc gia bắt đầu vào tháng Hai năm nay. 80% dân số Malaysia được tiêm chủng là một trong những mục tiêu của chương trình.

Các ưu tiên tiêm chủng đầu tiên được dành cho những người ở tuyến đầu chống dịch và người cao tuổi, trước khi chương trình được mở rộng cho những người trên 18 tuổi.

Chính phủ bắt đầu tiêm phòng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi từ hôm thứ Hai (20/9), nhằm mục tiêu bao phủ 3,2 triệu người trên toàn quốc.

Chính phủ Malaysia cho biết các mũi tiêm COVID-19 nhắc lại cũng sẽ được cung cấp cho các lực lượng tuyến đầu và người cao tuổi sau khi tỷ lệ bao phủ vaccine đạt 80% dân số trưởng thành.

80 dan so truong thanh cua malaysia da tiem du 2 mui vaccine covid 19 hinh 2

Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Nancy Shukri - Ảnh: Bernama

Đề xuất mở thêm điểm du lịch

Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Nancy Shukri cũng cho biết hôm thứ Ba (21/9) rằng chính phủ sẽ xem xét mở lại Cao nguyên Genting, Melaka và Đảo Tioman cho du lịch nội địa, do phản ứng tốt với bong bóng du lịch Langkawi.

“Chúng tôi đã phân bổ hai tuần, vì vậy những điểm đến này có thể sẵn sàng hoạt động trở lại”, bà Bộ trưởng nói và cho biết thêm rằng đề xuất là để các hoạt động du lịch tiếp tục vào ngày 1 tháng 10.

Bộ trưởng cho biết đề xuất sẽ được đưa ra cuộc họp đặc biệt của ủy ban COVID-19 vào thứ Tư (22/9).

Langkawi ở Kedah đã mở cửa trở lại cho khách du lịch địa phương vào thứ Năm (16/9) tuần trước, trong bong bóng du lịch nội địa đầu tiên của Malaysia. Điều này diễn ra vài tháng sau khi lệnh cấm đi lại giữa các tiểu bang được áp dụng để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Theo đó, chỉ những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ mới được phép đến thăm Langkawi và ngoài ra, tất cả các du khách từ bảy tuổi trở lên phải được xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành.

Bà Nancy nói thêm rằng các quy trình vận hành tiêu chuẩn được sử dụng cho dự án thử nghiệm Langkawi sẽ được hoàn thiện hơn nữa và nhiều điểm đến hơn sẽ được thêm vào để mở cửa trở lại.

Đối với Melaka, giáp với Negeri Sembilan và Johor với nhiều điểm vào đất liền, Bộ bà Nancy cho biết Bộ Du lịch đang xem xét các SOP (quy trình chuẩn) cho bang.

“Các SOP sẽ được tinh chỉnh vì đó là một khu vực khá rộng lớn. Và chúng tôi đang xem xét liệu chúng tôi có cần yêu cầu kiểm tra tăm bông như các lĩnh vực khác hay không, vì điều này khá phức tạp”, cô giải thích.

Bong bóng du lịch tên gọi quốc tế là “travel bubble”; nó được hiểu là hành lang du lịch trong dịch Covid-19; được thỏa thuận độc quyền giữa các quốc gia hoặc địa phương; có thể đi lại tự do không phải cách ly khi nhập cảnh, đi qua địa bàn...

Chấn Phong (Theo Channelnewsasia)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h