Ả Rập Xê Út và Syria hoan nghênh việc nối lại quan hệ

Thứ năm, 13/04/2023 15:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Syria hôm thứ Tư (12/4) hoan nghênh sự tan băng trong quan hệ song phương, bao gồm các bước nối lại dịch vụ lãnh sự và các chuyến bay, đồng thời nhất trí hợp tác để chống buôn bán ma túy và tạo điều kiện thuận lợi cho Syria trở lại cộng đồng Ả Rập.

Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad đã đến thành phố Jeddah bên Biển Đỏ của Ả Rập Xê Út hôm thứ Tư trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà ngoại giao cấp cao Syria tới vương quốc này trong hơn một thập kỷ, một dấu hiệu lớn cho thấy tình trạng cô lập trong khu vực của Syria sắp kết thúc.

a rap xe ut va syria hoan nghenh viec noi lai quan he hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan bin Abdullah (phải) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad tại Jeddah, Ả Rập Xê Út vào ngày 12 tháng 4 năm 2023. Ảnh: Reuters

Ả Rập Xê Út từng cắt đứt quan hệ với Damascus trong bối cảnh Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trấn áp các cuộc biểu tình vào năm 2011 và ủng hộ các nhóm nổi dậy chống lại ông Assad. Syria cũng bị đình chỉ khỏi Liên đoàn Ả Rập.

Việc nối lại quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Syria đánh dấu bước phát triển quan trọng nhất trong các động thái của các quốc gia Ả Rập nhằm bình thường hóa quan hệ với ông Assad. Nó diễn ra vài tuần sau khi ông Mekdad gặp gỡ các nhà ngoại giao hàng đầu của Ai Cập và Jordan, cũng là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

Tổng thống Assad, với sự giúp đỡ của các đồng minh chính là Iran và Nga, đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria, và Ả Rập Xê Út cho biết việc cô lập ông không có hiệu quả.

Trong một tuyên bố chung vào cuối chuyến thăm hôm thứ Tư, cả hai bên đã nhất trí về việc nhà nước Syria cần khẳng định quyền kiểm soát đối với tất cả các lãnh thổ của mình "và chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng dân quân có vũ trang".

Hai bộ trưởng cũng thảo luận về các bước cần thiết để giải quyết chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria góp phần đưa "Syria trở lại môi trường Ả Rập" và cho biết họ sẽ tăng cường hợp tác chống buôn bán ma túy.

Chính phủ của ông Assad bác bỏ các cáo buộc từ phương Tây về việc dính líu đến sản xuất và buôn lậu ma túy, đồng thời nói rằng họ đấu tranh để hạn chế hoạt động buôn bán này. Chuyến đi của ông Mekdad tới Jeddah diễn ra hai ngày trước khi Ả Rập Xê Út tổ chức một cuộc họp khác của các ngoại trưởng khu vực sẽ thảo luận về việc Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập.

Ả Rập Xê Út có kế hoạch mời Tổng thống Assad tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập mà Riyadh dự kiến ​​đăng cai tổ chức vào ngày 19 tháng 5. Syria và Tunisia cho biết hôm thứ Tư họ cũng đã đồng ý mở lại các đại sứ quán ở Syria.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến ​​​​trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.

Thế giới 24h
Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h
Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

Ukraine liên tiếp rút quân ở phía đông, ông Zelenskyy thúc giục thêm vũ khí

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

Nga tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ phương Tây nếu tịch thu tài sản của Nga

(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.

Thế giới 24h
Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

Israel đồng ý 'tham kiến' Mỹ trước khi tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.

Thế giới 24h