Amanda Burrill - người phụ nữ gốc Việt đầu tiên chinh phục thành công "nóc nhà Bắc Mỹ"

Thứ bảy, 13/07/2019 11:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/5/2018 đánh dấu cột mốc quan trọng khi cả hai nhà leo núi Amanda Burrill và bạn đồng hành Naomi Schware trở thành bộ đôi nữ đầu tiên hoàn thành việc leo lên đỉnh Denila, đỉnh núi được xem như "nóc nhà Bắc Mỹ" với độ cao 6.190 m.

Hành trình của cả 2 kéo dài trong 25 ngày. Trong thời gian đó, Burrill và Schware phải đối mặt với nhiều cơn mưa tuyết lạnh cắt da thịt. Không thể di chuyển, bộ đôi vui vẻ nằm trong lều chia sẻ với nhau về cuốn sách yêu thích như The Long Walk hay The Rise of Superman.

Sau khi cơn bão qua đi, Burrill cùng Schware lại hò nhau lên đường. Cuộc sống của người leo núi là những chuỗi ngày gian khổ nhưng cũng vui vẻ không kém. Họ gặp nhiều nhà leo núi khác suốt hành trình. Burrill rất thích nghe những người bạn mới đoán tuổi của họ.

Đỉnh Denali hùng vĩ được bao phủ bởi tuyết và mây. Ảnh: NatGeo.

Đỉnh Denali hùng vĩ được bao phủ bởi tuyết và mây. Ảnh: NatGeo.

Thông thường, sau khi leo liên tục 3-4 ngày, họ sẽ phải dành một vài ngày nghỉ. Tức là cả hai sẽ chẳng làm gì được ngoài việc ngồi trong lều nhìn nhau. Chuyện tưởng chừng nhàm chán lại trở thành chuỗi ngày thú vị nhất vì cả hai quá hợp nhau.

Cuối cùng, vào 22/5, bộ đôi này đã chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ. Họ khởi hành lúc 10h và lên đến đỉnh khi kim đồng hồ chỉ 20h nhưng mặt trời vẫn lơ lửng trên cao.

Naomi Schware vẫn thấy nổi da gà khi nhắc lại khoảnh khắc đứng trên đỉnh Denali. "Cao, phải nói là rất cao. Khi những đám mây tan ra, bạn có thể nhìn thấy toàn bộ dãy Alaska. Nhưng chúng ở rất xa, tới nỗi làm người ta cảm giác đó là những dòng sông chứ không phải núi. Được đứng trên đỉnh Denali là một trải nghiệm phi thường".

Bức ảnh lịch sử của bộ đôi nhà leo núi nữ. Ảnh: Daily Camera.

Bức ảnh lịch sử của bộ đôi nhà leo núi nữ. Ảnh: Daily Camera.

Amanda Burrill thừa nhận cô thấy sợ hãi với quang cảnh hùng vĩ trước mắt. Tuy nhiên, niềm tự hào và phấn khích đã lấn át tất cả. Sau giây phút bồi hồi, họ cùng nhau lôi lá cờ của nhóm Valkyries of Valor để xác nhận chính thức chinh phục Denali. 

Công viên quốc gia Denali xác nhận bộ đôi Amanda Burrill và Naomi Schware là đội nữ cựu binh đầu tiên cũng như đội nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Denali mà không cần người hướng dẫn. Trong khi đó, Amanda Burrill được xác nhận là người Mỹ gốc Việt đầu tiên chinh phục thành công "nóc nhà Bắc Mỹ". 

T.H

Tin khác

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.

Đời sống văn hóa
Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).

Đời sống văn hóa
Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.

Đời sống văn hóa
Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.

Đời sống văn hóa