(CLO) Sáng 9/1, vụ hỏa hoạn lớn tại một bệnh viện ở Maharashtra, khiến 10 trẻ sơ sinh thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn có thể là chập điện.
Theo The Guardian đưa tin, bác sĩ Pramod Khandate cho biết, các y tá trong ca trực nhận thấy đám cháy phát ra từ khu trẻ sơ sinh của bệnh viện, nhanh chóng báo động. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn nên chỉ cứu được 7 trẻ sơ sinh, còn lại được 10 bé đã chết, các bé đều ở độ tuổi từ vài ngày đến 3 tháng tuổi.
"Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy nhưng nhân viên của chúng tôi đã dập tắt ngọn lửa ngay khi có thể. Khói đã khiến các em bé bị ngạt thở", bác sĩ Pramod Khandate thông tin.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đau lòng viết trên Twitter: "Thảm kịch đau lòng ở huyện Bhandara, bang Maharashtra, nơi chúng ta đã mất đi những sinh mạng nhỏ tuổi quý giá. Tôi xin chia buồn với tất cả gia đình họ và hy vọng những người bị thương bình phục càng sớm càng tốt".
Hiện các nhà chức trách đã yêu cầu điều tra ngay lập tức về thảm họa này, vốn đang làm dư luận lo ngại về độ an toàn của các bệnh viện.
Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, hỏa hoạn tại bệnh viện ở Ahmedabad đã giết chết 8 bệnh nhân COVID-19. 5 bệnh nhân COVID-19 khác chết trong một vụ cháy tại một phòng khám ở Rajkot vào tháng 11.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.