Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
Theo dõi báo trên:
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ hôm Chủ nhật (2/5), đảng Trinamool Congress (TMC) của Thủ hiến Tây Bengal Mamata Banerjee đã giành hơn 200 trong 294 ghế tại bang này, đánh bại đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi. Tây Bengal là một trong những bang chủ chốt của Ấn Độ.
Thủ tướng Modi đã bị chỉ trích vì tập trung vào các cuộc bầu cử thay vì coi đại dịch là ưu tiên hàng đầu của mình. Một số chuyên gia đổ lỗi cho ủy ban bầu cử liên bang đã cho phép các cuộc vận động bầu cử và bỏ phiếu khi đám đông lớn cử đã không tuân thủ các quy tắc về giãn cách xa xã hội và đeo khẩu trang.
Mamata Banerjee, 66 tuổi, sẽ trở thành thủ hiến của Tây Bengal lần thứ ba sau khi đảng Đại hội Trinamool (TMC) của bà giành được đa số 2/3, chiếm hơn 200 ghế trong quốc hội 294 ghế, các quan chức ủy ban bầu cử cho biết . Việc kiểm đếm cuối cùng cho một số ghế vẫn đang được tiến hành.
Banerjee hiện là nữ thủ hiến duy nhất của Ấn Độ.
Bất chấp thất bại, Đảng Bharatiya Janata (BJP) của ông Modi đã đạt được những thành tựu đáng kể, trở thành đảng đối lập chính khi số ghế trong cơ quan lập pháp bang đã đạt gần 80 ghế so với chỉ 3 ghế giành được vào năm 2016.
Thủ tướng Modi và các chính trị gia trong Đảng của ông đã vận động tích cực trong năm cuộc bầu cử cấp bang bất chấp đại dịch. Kết quả được coi là một phép thử về tác động của làn sóng thứ hai của đại dịch đối với sự ủng hộ đối với ông và đảng cánh hữu của ông.
Diptendu Bhaskar, một nhà phân tích chính trị ở Kolkata, thủ đô Tây Bengal, cho biết: “Đó là một màn trình diễn tuyệt vời của Mamata Banerjee vì Modi quyết tâm giành chiến thắng ở Bengal, nhưng rõ ràng là toàn bộ bộ máy chính trị và chiến lược của ông ấy đã không thể đánh bại cô ấy”.
Thất bại của BJP ở Tây Bengal dường như đã phản ánh sự không hài lòng của người dân với chính quyền Thủ tướng Modi, khi Ấn Độ 10 ngày liên tiếp đều ghi nhận trên 300.000 ca nhiễm virus Corona mới, đẩy các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.