Anh điều tàu hải quân đến Jersey trong bối cảnh tranh chấp hậu Brexit với Pháp

Thứ năm, 06/05/2021 14:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Tư (5/5) đã cử hai tàu tuần tra của Hải quân đến Jersey vì lo ngại rằng ngư dân Pháp có thể phong tỏa cảng chính của nước này trong một căng thẳng leo thang hậu Brexit.

Một tàu hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: TG

Một tàu hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: TG

Bài liên quan

Pháp đã cảnh báo hôm thứ Ba (4/5) rằng họ đang cân nhắc phản ứng của mình sau khi Anh áp đặt các quy tắc quản lý việc tiếp cận của các tàu đánh cá Pháp gần Quần đảo Channel, và cho biết họ có thể can thiệp vào việc cung cấp điện cho quần đảo này qua cáp dưới nước.

Paris và London ngày càng xung đột về việc đánh bắt cá trong những tuần gần đây, khi các ngư dân Pháp nói rằng họ đang bị ngăn cản hoạt động trong vùng biển của Anh vì những khó khăn trong việc xin giấy phép.

Vào sáng thứ Năm (6/5), khoảng 100 tàu cá Pháp sẽ tới cảng Jersey để phản đối việc cấp giấy phép, người đứng đầu ngành thủy sản của vùng Normandy, Dimitri Rogoff, nói với AFP. Các ngư dân Pháp cũng có kế hoạch tập trung về cảng chính của hòn đảo St Helier vào cùng ngày, mặc dù các nhà chức trách của quần đảo cho biết họ không có ý định chặn đường ra vào.

Thủ tướng Anh đã thông báo hôm thứ Tư rằng ông sẽ cử hai tàu tuần tra "như một biện pháp phòng ngừa" và nói thêm rằng một cuộc phong tỏa "sẽ là hoàn toàn vô căn cứ".

Nghị sĩ Anh Tobias Ellwood cáo buộc Pháp có "hành vi đáng xấu hổ", nói rằng việc điều động một tàu Hải quân Hoàng gia "là một hành động khôn ngoan".

Bộ trưởng Hàng hải Pháp Annick Girardin cáo buộc Jersey, đảo lớn nhất trong quần đảo Channel, đã cản trở việc cấp giấy phép cho các tàu của Pháp theo các điều khoản của thỏa thuận thương mại hậu Brexit của Anh với Brussels.

Jersey, một tổ chức phụ thuộc Vương quốc Anh tự quản ngoài khơi nước Pháp, cho biết họ sẽ yêu cầu các tàu thuyền cung cấp thêm thông tin chi tiết trước khi giấy phép có thể được cấp mong các bên liên quan cùng kiên nhẫn.

Ông Johnson đã nói chuyện với Thủ hiến Jersey John Le Fondre vào thứ Tư, khi hai người "nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về việc giảm leo thang căng thẳng", theo một tuyên bố từ số 10 phố Downing. “Thủ tướng nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của ông ấy dành cho Jersey,” thông cáo cho hay.

Một phát ngôn viên của chính phủ Anh trước đó đã gọi các mối đe dọa của Pháp đối với nguồn cung cấp điện của Jersey là “không thể chấp nhận được và không tương xứng”.

Tranh chấp ngày càng sâu sắc về vấn đề đánh bắt cá giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu bùng nổ kể từ khi London rời khỏi thị trường đơn lẻ và liên minh thuế quan của khối vào đầu năm nay. Giám đốc Sở Ngoại giao Jersey Ian Gorst nói rằng: “Việc cắt điện có vẻ không cân xứng vì chúng tôi cần thêm thông tin để tinh chỉnh giấy phép cho các tàu cá. Tôi nghĩ rằng một giải pháp có thể được thống nhất".

Trong động thái mới nhất, hôm thứ Sáu tuần trước, Anh đã cho phép 41 tàu của Pháp được trang bị công nghệ Hệ thống Giám sát Tàu (VMS) giúp xác định vị trí của các tàu, được phép đánh cá ở vùng biển ngoài khơi Jersey.

Nhưng danh sách này đi kèm với các yêu cầu mới mà Bộ thủy sản của Pháp cho biết chưa hề được thông báo hay thảo luận gì giữa hai chính phủ, nhằm tạo ra các quy tắc phân vùng mới cho các vùng biển gần Jersey một cách hiệu quả.

Bộ trưởng Chính phủ Vương quốc Anh Nadhim Zahawi cho biết hai bên cần làm việc “mang tính xây dựng” về “những thách thức hoạt động mà chúng ta cần cùng nhau giải quyết”.

Hoàng Nam

Tags:

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h