Áo bổ nhiệm thủ tướng mới sau khi ông Kurz bất ngờ từ chức

Thứ bảy, 04/12/2021 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đảng cầm quyền của Áo hôm thứ Sáu (3/12) đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Karl Nehammer làm thủ tướng và lãnh đạo phe bảo thủ, sau cú sốc từ chức của cựu thủ tướng Sebastian Kurz.

"Tôi muốn thông báo rằng hôm nay tôi đã được ban lãnh đạo OeVP (Đảng Nhân dân) nhất trí bổ nhiệm làm người đứng đầu đảng và đồng thời là ứng cử viên thủ tướng", ông Nehammer nói với các phóng viên.

Cuộc họp cao nhất của đảng diễn ra một ngày sau khi có thông tin ông Kurz dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng.

Alexander Schallenberg, người đã nhậm chức thủ tướng vào tháng 10, cho biết hôm thứ Năm (2/12) rằng ông đã sẵn sàng từ chức vì "các chức vụ thủ tướng và người đứng đầu đảng ... nên nhanh chóng được đảm nhiệm bởi cùng một người".

ao bo nhiem thu tuong moi sau khi ong kurz bat ngo tu chuc hinh 1

Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer. Ảnh: France24

Ông Nehammer hiện phải chờ sự chấp nhận đề cử từ tổng thống của Áo, nhưng đây chủ yếu là hình thức.

Trong một diễn biến khác, cựu thủ tướng Sebastian Kurz rằng ông sẽ rút lui khỏi chính trường để dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cậu con trai mới sinh của ông. Quyết định được đưa ra chỉ hai tháng sau khi ông từ chức vị trí lãnh đạo quốc gia.

Sự việc xảy ra sau khi có thông tin ông Kurz dính vào một vụ bê bối tham nhũng, khiến sụp đổ một sự nghiệp ngoạn mục vốn giúp ông ấy trở thành người đứng đầu chính phủ được bầu một cách dân chủ trẻ nhất thế giới vào năm 2017 khi mới 31 tuổi.

Bên cạnh việc ủng hộ Nehammer, đảng bảo thủ cũng đề cử những gương mặt mới cho một số vị trí khác, Bộ trưởng Nội vụ cho biết.

Sinh năm 1972 tại Vienna, ông Nehammer làm việc trong quân đội vài năm sau đó trở thành nhà lập pháp vào năm 2017 và bộ trưởng nội vụ vào tháng 1 năm 2020.

Mai Anh (theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h