Áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên Biển Đông

Thứ hai, 19/10/2020 11:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới. Theo dự tính, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển về phía Biển Đông.

Cụ thể hơn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thụy Văn quốc gia cho biết, hôm nay ngày 19/10, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Vào lúc 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550km về phía Đông.

Khi đó, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong khoảng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên Biển Đông. Ảnh: TL

Áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên Biển Đông. Ảnh: TL

Dự kiến, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 20/10, tâm bão cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Không chỉ vậy, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Ước tính mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông và có khả năng sẽ mạnh thêm.

Vào đến 7 giờ sáng ngày 21/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Dự kiến, từ nay đến cuối tháng 10, do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão dự kiến đi vào Biển Đông, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa đông bắc nên tình hình mưa lũ ở miền Trung được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

  

PV

Tin khác

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống
Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống
Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống