APEC cam kết tăng sản lượng vắc xin khi biến thể Delta hoành hành

Thứ bảy, 17/07/2021 11:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương hôm thứ Sáu (16/7) đã cam kết tăng sản lượng và phân phối vắc xin để chống lại sự bùng phát COVID-19 một lần nữa, đưa khu vực trở thành tuyến đầu trong đại dịch.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đều góp mặt trong hội nghị trực tuyến của APEC vào ngày 16/7 - Ảnh: AP / Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đều góp mặt trong hội nghị trực tuyến của APEC vào ngày 16/7 - Ảnh: AP / Reuters

Bài liên quan

"Chúng ta sẽ chỉ khắc phục tình trạng khẩn cấp về sức khỏe này bằng cách tăng tốc khả năng tiếp cận công bằng với vắc xin COVID-19 an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng", các nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến không chính thức của APEC. 

Cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đều tham gia cuộc họp do New Zealand chủ trì khi biến thể Delta của virus Corona gây ra sự gia tăng các ca nhiễm mới ở Indonesia và nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo APEC cam kết sẽ "nhân đôi nỗ lực để mở rộng sản xuất và cung cấp vắc xin, hỗ trợ các nỗ lực chia sẻ vắc xin trên toàn cầu và khuyến khích chuyển giao tự nguyện công nghệ sản xuất vắc xin theo các điều khoản đã được hai bên đồng ý".

Ông Tập cho biết Trung Quốc đã cung cấp hơn 500 triệu liều vắc xin COVID-19 cho các nước đang phát triển cho đến nay, theo bình luận của Tân Hoa xã.

Tổng thống Joe Biden cũng đề nghị mức đóng góp tương tự, nói rằng Hoa Kỳ "đang tài trợ hơn nửa tỷ vắc xin an toàn và hiệu quả cho hơn 100 quốc gia có nhu cầu trên khắp thế giới", theo thông báo của Nhà Trắng về phát biểu của tổng thống tại cuộc họp APEC. Ông Biden cũng "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không gắn bất kỳ điều kiện kinh tế hoặc chính trị nào đối với việc cung cấp vắc xin".

Cả ông Tập và ông Biden đều cam kết hỗ trợ phục hồi sau đại dịch. Trong ba năm tới, Trung Quốc sẽ đóng góp 3 tỷ USD viện trợ quốc tế khi các nước đang phát triển khắc phục những thiệt hại của nền kinh tế và xã hội của họ, ông Tập cho biết và nói thêm rằng đất nước của ông phản đối sự chia rẽ về thương mại và các dòng chảy khác.

“Đại dịch một lần nữa chứng minh rằng chúng ta đang sống trong một ngôi làng toàn cầu, nơi các quốc gia cùng nhau thăng trầm”, ông Tập nói và nhấn mạnh “Chúng ta phải đoàn kết và hợp tác”.

Trong khi đó, Tổng thống Biden "đã thảo luận về các cách để giải phóng sức mạnh kinh tế của khu vực và tăng cường tham gia kinh tế của Hoa Kỳ trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", bao gồm việc cung cấp "cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cao, phù hợp với khí hậu và được tài trợ minh bạch".

Cuộc họp được kêu gọi bởi Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand, nước nắm giữ chức chủ tịch APEC năm nay và đã tìm kiếm một cuộc gặp không chính thức trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​vào tháng 11. Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và Tổng thống Indonesia Joko Widodo là những nguyên thủ quốc gia cũng tham dự.

Hôm thứ Năm (15/7), Tổng thống Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ardern trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của các khuôn khổ quốc tế đa phương và hợp tác kinh tế. Ông Biden bày tỏ sự đánh giá cao về cuộc họp và ca ngợi sự lãnh đạo của bà Ardern trong việc đối phó với đại dịch.

"Sự tham gia của Tổng thống Biden thể hiện vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và cam kết của ông - cam kết của Hoa Kỳ đối với các thể chế đa phương", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Hôm thứ Tư (14/7), ngay trước thềm cuộc họp APEC, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với ASEAN trong cuộc chiến chống lại COVID-19.

Các quốc gia và khu vực khác nhau tham gia APEC đang ở các giai đoạn triển khai tiêm chủng khác nhau. Tính đến ngày 14 tháng 7, 69% người ở Singapore và 55% người ở Hoa Kỳ đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin, theo Our World in Data.

Tuy nhiên ở Indonesia và Thái Lan, nơi mà các biến thể Delta đang lan rộng, con số này chỉ là 13% đến 14% và chỉ 4% đến 5% người dân được tiêm chủng đầy đủ.

Một số người đánh giá cao việc các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tham gia các cuộc thảo luận để tăng nguồn cung cấp vắc xin. Giám đốc điều hành APEC Rebecca Fatima Sta Maria cho biết, đây là một trong số ít những dấu hiệu tốt cho thấy Mỹ và Trung Quốc đã gác lại những khác biệt của mình để hợp tác chống lại loại biến thể mới của virus Corona có khả năng lây nhiễm hơn.

Nguyễn Hoàng

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h