Apple mạnh tay trong công cuộc cấm thuốc lá điện tử

Thứ bảy, 16/11/2019 13:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) 181 ứng dụng liên quan tới vaping đã bị loại bỏ khỏi App Store sau khi có báo cáo rằng nhiều người dùng ở Mỹ bị bệnh liên quan đến phổi do sử dụng thuốc lá điện tử.

Hành động bất ngờ này của Apple xảy ra sau khi có báo cáo từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết có 2.172 trường hợp phổi người dùng bị tổn thương liên quan đến sản phẩm thuốc lá điện tử hoặc vape.

181 ứng dụng đã bị xóa khỏi App Store bao gồm các trò chơi và ứng dụng cho phép người dùng kiểm soát những thứ như ánh sáng và sưởi ấm trên các thiết bị thuốc lá điện tử. Các ứng dụng đã được tải xuống sẽ vẫn có thể sử dụng được.

Lượng người hút thuốc lá điện tử tại Mỹ đang tăng nhanh khiến giới chức lo ngại. Ảnh: Axios

Lượng người hút thuốc lá điện tử tại Mỹ đang tăng nhanh khiến giới chức lo ngại. Ảnh: Axios

“Chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận trong việc quản lý App Store để trở thành nơi đáng tin cậy cho khách hàng tải xuống ứng dụng, đặc biệt là giới trẻ. Chúng tôi liên tục đánh giá các ứng dụng để xác định mức rủi ro của chúng đối với sức khỏe và hạnh phúc của người dùng.

Gần đây, các chuyên gia từ CDC đến Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã xác nhận nhiều bệnh về phổi của người dùng có liên quan đến các sản phẩm thuốc lá điện tử và vaping. Cho đến nay, sự lây lan của các thiết bị này là khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và dịch bệnh thanh thiếu niên.

Chúng tôi đồng ý với quan điểm trên nên đã cập nhật Nguyên tắc đánh giá App Store để phản ánh rằng, các ứng dụng khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho việc sử dụng các sản phẩm này không được phép. Hiện tại, các ứng dụng này liên quan đến Vaping sẽ bị gỡ bỏ khỏi App Store” - Apple nói trong thông báo gửi cho Axios.

Vào đầu tháng 9, Tổng thống Trump thừa nhận đang có vấn nạn sử dụng thuốc lá điện tử: “Chúng ta không thể để mọi người bị bệnh. Chúng ta không thể để con em chúng ta bị cuốn vào”.

Cấm thuốc lá điện tử hiện là đề tài nóng bỏng ở Mỹ. Ảnh: AP

Cấm thuốc lá điện tử hiện là đề tài nóng bỏng ở Mỹ. Ảnh: AP

Cấm thuốc lá điện tử hiện là đề tài nóng bỏng ở Mỹ khi ngày càng nhiều thông tin về các chứng bệnh liên quan đến hút vape (thuốc lá điện tử), bao gồm gần 500 ca bệnh ở hơn 30 bang (Mỹ) với 6 ca tử vong. 

Michigan đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ cấm bán thuốc lá điện tử có hương vị. Các bang New York, Massachusetts, California cũng đang bàn thảo các biện pháp tương tự.

Các nhóm hoạt động vì sức khỏe cộng đồng từ lâu đã kêu gọi kiểm soát thuốc lá điện tử một cách chặt chẽ. Thống kê cho thấy số học sinh trung học ở Mỹ hút vape tăng mạnh so với năm ngoái. 

Quang Anh

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h