Australia bắt đầu cho học sinh đi học lại từ hôm nay

Thứ hai, 11/05/2020 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một số bang tại Australia đã bắt đầu cho trường học mở cửa trở lại từ sáng nay, khi tình hình đại dịch Covid-19 tại nước này đang dần trở nên ổn định.

Trường THPT Epping Boys, nơi đầu tiên đóng cửa tại Australia sau khi có học sinh xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ảnh: Reuters

Trường THPT Epping Boys, nơi đầu tiên đóng cửa tại Australia sau khi có học sinh xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ảnh: Reuters

Học sinh tại các bang New South Wales và Queensland đã bắt đầu đi học trở lại từ sáng nay. Tuy nhiên, lịch học cũng được cắt giảm nhằm hạn chế rủi ro lây lan.

Chính quyền bang New South Wales cho biết đã gửi hàng nghìn lít xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay tới các trường học. Nhiệt kế và trang thiết bị y tế cần thiết cũng đã được trang bị đẩy đủ. Quy mô lớp học cũng sẽ bị cắt giảm và hạn chế tiếp xúc tối đa giữa các học sinh.

"Tôi biết điều này là tin mừng với rất nhiều gia đình", Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho hay. "Điều này cũng giảm gánh nặng cho bang khi chúng tôi biết việc học sinh nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ giáo viên là cực kỳ quan trọng".

Những học sinh năm cuối sẽ đi học ít nhất 3 ngày một tuần, cô cho biết. Dự kiến lịch học sẽ trở lại bình thường vào cuối tháng này.

Riêng bang New South Wales có khoảng 3.000 ca nhiễm Covid-19, chiếm 45% trên tổng số 6.941 ca tại Australia. Tuy nhiên, bang này cho biết sẽ bắt đầu các biện pháp nới lỏng trong tuần này khi tỷ lệ nhiễm mới đang ở mức thấp.

Trong 24 giờ vừa qua, bang này chỉ ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới trên tổng số  13 ca toàn quốc.

Bang Victoria, bang đông dân thứ 2 tại Australia sau New South Wales lại đang yêu cầu phụ huynh cho con ở nhà càng nhiều càng tốt và dự kiến sẽ cập nhật thông tin về việc có nới lỏng hay không các lệnh cách ly trong ngày hôm nay.

Chính phủ Australia cũng đã công bố kế hoạch nới lỏng cách ly trong 3 bước vào cuối tuần trước. Dự kiến nước này sẽ trở lại bình thường vào tháng 7 tới. Các quan chức cũng sẽ bàn bạc về khả năng lây nhiễm trong cộng đồng khi sử dụng các phương tiện công cộng.

"Khả năng bùng phát lần 2 tại Australia là rất thấp, nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan", Thứ trưởng Bộ Y tế nick Coatsworth nhận định. Chúng tôi muốn mọi người có thể ra ngoài, hoạt động và kinh doanh trở lại một cách có trách nhiệm".

Hồng Thái (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h