Australia: Học sinh quay trở lại trường, Qantas Airways chuẩn bị nối lại đường bay

Thứ ba, 19/05/2020 11:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các học sinh tại bang đông dân cư nhất của Australia sẽ quay trở lại lịch học bình thường vào tuần tới trong khi hãng hàng không Qantas Airways đưa ra những biện pháp an ninh mới nhằm nối lại các đường bay.

Một học sinh tại Brisbane, Australia. Ảnh: Reuters

Một học sinh tại Brisbane, Australia. Ảnh: Reuters

Thống đốc bang New South Wales Gladys Berejiklian đã gỡ bỏ lệnh cách ly đối với học sinh. Khoảng 800.000 trẻ em theo học tại các trường công lập sẽ trở lại lịch học cả ngày như bình thường vào tuần tới.

Cục dự trữ Australia cảnh báo rằng đất nước đang đứng trước nguy cơ suy thoái "lớn nhất từ trước tới nay", dù cho hàng loạt gói cứu trợ và ưu đãi thuế đã được tung ra nhằm giảm thiểu hậu quả của đại dịch Covid-19. 

GDP nước này dự kiến giảm 6% trong năm 2020 này.

Các vùng lãnh thổ của Australia cũng bắt đầu cho phép các hoạt động công cộng được hoạt động trở lại. Thủ tướng Scott Morrison cũng công bố bản kế hoạch bình thường hóa theo 3 bước.

Australia đã tiến hành phong tỏa đất nước được 2 tháng. Đây là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn đại dịch bùng phát mạnh tại nước này.

"Trong thời điểm các học sinh học tại nhà, chúng tôi đã đảm bảo các trường học đủ điều kiện y tế để mở cửa trở lại", bà Berejiklian cho hay.

Bà cũng cảnh báo rằng các trường tư gần như sẽ phải tiếp tục đóng cửa trong tương lai gần để hạn chế rủi ro bùng phát lần hai.

Điều này khiến Công đoàn nhà giáo của nước này hoàn toàn bất ngờ.

Tại bang Victoria, bang đông dân thứ 2 của Australia, việc cho học sinh đi học trở lại vẫn gặp nhiều cản trở. Việc học toàn thời gian dự kiến sẽ được áp dụng trở lại vào đầu tháng tới tại bang này.

Bang New South Wales có 7.060 ca nhiễm Covid-19, chiếm hơn 40% tổng số ca nhiễm tại Australia.

Hãng hàng không Qantas Airways cũng cho biết có thể mở lại các đường bay nội địa vào tháng 7 tới với 50% công suất nếu như việc kiểm soát biên giới giữa các bang được nới lỏng. Dự kiến mức giá sẽ rất ưu đãi, nhưng các biện pháp cách ly xã hội sẽ không được áp dụng trên các chuyến bay này nhằm kích cầu.

Dự kiến hãng này sẽ bắt đầu cung cấp khẩu trang và giấy ướt để đảm bảo hành khách an tâm trong suốt chuyến bay mà không phải để trống ghế.

Quốc Thiên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h