Australia tăng cường các biện pháp giới nghiêm

Thứ tư, 25/03/2020 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Australia đã tăng cường các biện pháp giới nghiêm từ hôm nay, 25/3, đồng thời cảnh báo rằng số ca nhiễm virus Corona có thể tăng nhanh, vượt quá khả năng của các bệnh viện.

Thành phố Sydney vắng vẻ sau lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters

Thành phố Sydney vắng vẻ sau lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã thông báo tăng cường các lệnh giới nghiêm vào tối qua, yêu cầu đóng cửa toàn bộ các cửa hàng không thiết yếu giống như châu Âu đã làm.

Số người được tham dự đám cưới cũng bị giới hạn ở 5 người, trong khi đám tang bị giới hạn ở 10 người.

"Đây là những điều khoản rất nghiêm khắc và khó khăn mà chúng tôi mong muốn người dân tuân thủ", ông Morrison nói.

Số ca nhiễm tại nước này hiện đã vượt qua 2,250 người.

"Hệ thống y tế của chúng ta có thể bị quá tải và mọi người sẽ không chỉ xếp hàng ở bên ngoài các ngân hàng, mà sẽ là xếp hàng chờ máy trợ tim, trợ thở và các giường bệnh điều trị đặc biệt", ông Daniel Andrews, thống đốc bang Victoria cho hay.

Hiện số ca vi phạm lệnh giới nghiêm tại nước này đang tăng nhanh trong những ngày vừa qua, khi hàng nghìn người đổ ra biển và các quán bar.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h