Australia tuyên bố yêu sách Biển Đông của Trung Quốc là bất hợp pháp

Thứ bảy, 25/07/2020 18:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Australia đã gia nhập cùng Mỹ khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc là bất hợp pháp trong một tuyên bố có khả năng chọc giận Trung Quốc và gây căng thẳng cho mối quan hệ đang xấu đi của họ.

Australia đã đệ công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông - Ảnh: AP

Australia đã đệ công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông - Ảnh: AP

Mới đây, Hoa Kỳ đã bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông, chỉ trích chính sách “bắt nạt” của Trung Quốc, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác với các quốc gia nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực.

Hôm thứ Sáu, Australia đã đệ trình công hàm lên Liên Hợp Quốc ở New York, cho biết họ cũng bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc xung quanh các đảo tranh chấp ở Biển Đông, vì nó không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Australia bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với ‘quyền lịch sử, hay quyền lợi và quyền lợi hàng hải, được thành lập trong quá trình thực hành lịch sử lâu dài ở Biển Đông”, công hàm có đoạn nói.

Australia cũng cho biết họ không chấp nhận khẳng định của Trung Quốc rằng chủ quyền của họ đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi, trích dẫn sự phản đối từ Philippines và Việt Nam.

Hiện Trung Quốc tuyên bố 90% các vùng nước có khả năng giàu năng lượng nhưng Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng đưa ra yêu sách đối với các đảo trong khu vực.

Biển Đông là tuyến đường thủy quan trọng, nơi có khoảng 3 nghìn tỷ đô la thương mại đi qua mỗi năm. Trung Quốc những năm gần đây đã xây dựng các căn cứ trên đảo san hô trong khu vực nhưng cho biết ý định của họ là hòa bình.

Australia từ lâu đã ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông và cho rằng tất cả các nước có yêu sách cần giải quyết sự khác biệt của họ bằng việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết tháng này rằng, Trung Quốc đã không đưa ra một cơ sở pháp lý mạch lạc nào cho tham vọng của họ ở Biển Đông và trong nhiều năm đã sử dụng mối đe dọa đối với các quốc gia ven biển khác.

“Thế giới sẽ không cho phép Trung Quốc coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình”, ông Pompeo nói và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các nước tin rằng Trung Quốc đã vi phạm các yêu sách hàng hải của họ.

Hoa Kỳ từ lâu đã phản đối các yêu sách lãnh thổ mở rộng của Trung Quốc trên Biển Đông. Điều này được thể hiện bằng cách cử các tàu chiến thường xuyên qua tuyến đường thủy chiến lược để thể hiện tự do hàng hải.

Tuyên bố của Australia phủ nhận yêu cầu chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông được đưa ra khi các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của nước này chuẩn bị tới Washington tham dự một diễn đàn song phương vào ngày 28 tháng 7.

Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Australia đã trở nên tồi tệ gần đây về các vấn đề khác nhau, bao gồm cả lời kêu gọi của Australia về một cuộc điều tra quốc tế về đại dịch Covid-19 xuất hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ý thừa nhận phương Tây trừng phạt thất bại, kêu gọi Ukraine đàm phán với Nga

Ý thừa nhận phương Tây trừng phạt thất bại, kêu gọi Ukraine đàm phán với Nga

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Ý, Guido Crosetto, hôm thứ Hai cho biết các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga đã thất bại và kêu gọi các bên đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Thế giới 24h
Nga sắp tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật để cảnh báo phương Tây

Nga sắp tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật để cảnh báo phương Tây

(CLO) Nga hôm thứ Hai (6/5) cho biết, họ sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự bao gồm thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là phản ứng của Nga trước những lời đe dọa khiêu khích từ phương Tây.

Thế giới 24h
Indonesia muốn giảm đóng góp trong dự án máy bay chiến đấu với Hàn Quốc

Indonesia muốn giảm đóng góp trong dự án máy bay chiến đấu với Hàn Quốc

(CLO) Indonesia đã đề xuất giảm mạnh khoản đóng góp trong dự án phát triển dòng tiêm kích KF-21 chung với Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, con số mới sẽ chỉ bằng một phần ba số tiền đã thỏa thuận trước đây.

Thế giới 24h
Boeing ra mắt tàu vũ trụ Starliner, sẵn sàng chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

Boeing ra mắt tàu vũ trụ Starliner, sẵn sàng chuyến bay thử nghiệm đầu tiên

(CLO) Sau nhiều năm trì hoãn, chuyến bay đầu tiên có phi hành đoàn trên tàu vũ trụ Starliner của Boeing đã sẵn sàng phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cho NASA, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Boeing nhằm cạnh tranh với SpaceX trong lĩnh vực vận chuyển phi hành gia lên quỹ đạo.

Thế giới 24h
Israel đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch sơ tán dân thường và tấn công Rafah

Israel đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch sơ tán dân thường và tấn công Rafah

(CLO) Israel tuần này đã thông báo cho Mỹ về kế hoạch sơ tán dân thường Palestine trước một chiến dịch tiến quân sắp tới vào thành phố Rafah phía nam Gaza nhằm tiêu diệt tận gốc Hamas.

Thế giới 24h