Bà May hoan nghênh quyết định của EU, ông Macron kêu gọi Anh ngừng mập mờ

Thứ sáu, 22/03/2019 10:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Anh Theresa May cho hay bà hoan nghênh quyết định gia hạn thêm 2 tuần đối với Brexit, nói rằng các nhà làm luật tại nước này giờ đã có hướng đi rõ ràng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

"Tôi hy vọng chúng tôi có thể cùng đồng lòng vì giờ là giây phút quyết định", bà May nói với các phóng viên sau khi tiếp nhận quyết định từ phía EU.

Đồng thời, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định Anh cần phải dừng mập mờ với việc có hay không muốn tiếp tục thực hiện Brexit.

Thủ tướng Anh hiện sẽ có thêm 2 tuần để Quốc hội nước này thông qua thỏa thuận mà bà đã đạt được với EU hồi cuối năm ngoái. Nếu có thể được chấp thuận, bà May sẽ có thời hạn tới ngày 22/5 để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Trong trường hợp không được thông qua, Anh phải đệ trình lên một kế hoạch mới trước ngày 12/4, hoặc sẽ phải lựa chọn rời EU mà không có thỏa thuận.

Ông Macron cho hay, quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ lợi ích của EU, đặc biệt khi cuộc bầu cử Quốc hội EU đang tới gần.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h