Ba nghi phạm vụ bắn tử vong một sinh viên luật gây rúng động nước Anh đã bị bắt

Thứ ba, 19/05/2020 13:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát khu vực Lancashire hôm thứ Hai cho biết các vụ bắt giữ đã dựa vào những thông tin họ thu thập được. Ba người đàn ông ở tuổi 39, 33 và 36 đến từ Blackburn đang bị cảnh sát giam giữ.

Ba người đàn ông đã bị bắt vì nghi ngờ sát hại cô sinh viên luật 19 tuổi Aya Hachem, người đã tử vong sau khi bị bắn ở Blackburn, Anh.

Cảnh sát khu vực Lancashire hôm thứ Hai cho biết các vụ bắt giữ đã dựa vào những thông tin họ thu thập được. Ba người đàn ông ở tuổi 39, 33 và 36 đến từ Blackburn đang bị cảnh sát giam giữ.

Cô sinh viên luật xấu số Hachem. Ảnh: PA

Cô sinh viên luật xấu số Hachem. Ảnh: PA

Cô sinh viên luật xấu số Hachem được cho không phải mục tiêu của vụ tấn công trên một con đường chính ở Blackburn vào chiều Chủ nhật.

Hachem đã bị trúng một trong nhiều phát súng được bắn từ một chiếc ô tô chạy ngang qua khi cô đi bộ đến siêu thị Lidl để mua thức ăn cho gia đình.

Thám tử Andy Cribbin của Đội điều tra Lancashire cho biết: "Chúng tôi đang xem xét các camera xung quanh khu vực và nói chuyện với một số nhân chứng vụ việc".

"Dù đã bắt 3 nghi phạm, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra và đề nghị những ai có thông tin về vụ việc khiến cô gái bị bắn một cách oan ức hãy thông báo cho chúng tôi."

"Bất kỳ mẩu tin tức nào dù nhỏ hay có vẻ tầm thường đều có ý nghĩa sống còn với cuộc điều tra này".

Cô gái Hachem, sinh viên năm thứ hai tại Đại học Salford, đã chết trong bệnh viện vì một vết thương do súng ngắn, sau khi cấp cứu có mặt ở hiện trường và đưa cô vào viện.

Cha mẹ cô hiện đang quẫn trí vì sự ra đi bất ngờ của con gái, họ cho biết cô là một người "con gái tận tụy, trung thành nhất" và luôn thích dành thời gian cho gia đình. Họ cho biết thêm giấc mơ của cô là trở thành một luật sư. 

Cảnh sát Anh cho biết một nhóm người đi trên chiếc ô tô Toyota Avensis màu xanh lá đã bắn súng. Chiếc xe đã bị nhóm này bỏ lại gần hiện trường vụ việc và cảnh sát đang kiểm nghiệm pháp y.

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h