Bắc Giang: Chủ tịch xã làm khống hồ sơ... "biển thủ" tiền ngân sách!

Thứ hai, 29/10/2018 14:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo báo cáo của UBND huyện Lục Ngạn, trong 2 năm 2014 - 2015, Chủ tịch UBND xã Hộ Đáp Lục Văn Năm cùng công chức tài chính kế toán xã đã lập khống 5 hồ sơ công trình sửa chữa đường giao thông để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận của Thanh tra huyện Lục Ngạn về việc thanh tra tài chính, ngân sách tại UBND xã Hộ Đáp giai đoạn 2014 - 2016, ông Lục Văn Năm, Chủ tịch UBND xã từ năm 2014 đến tháng 7/2015 và ông Chu Văn Lại, kế toán xã đã lập và thanh toán khống đối với 5 bộ hồ sơ sửa chữa đường giao thông nông thôn, chuyển tiền cho ông Phạm Văn Khoa trú tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn) đứng tên tổ thợ thi công các công trình với tổng số tiền là 489.909.000 đồng.

Thanh tra huyện Lục Ngạn kết luận: Năm 2014 - 2015, UBND xã Hộ Đáp lập, thanh toán khống 5 bộ hồ sơ với số tiền 489.909.000 đồng là hành vi vi phạm tại khoản 3, Điều 27 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và có dấu hiệu phạm tội theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về ông Lục Văn Năm và ông Chu Văn Lại.

Báo Công luận
Chủ tịch xã sửa đường… trên giấy, đút túi gần 500 triệu tiền ngân sách. 

Với những vi phạm trên, Thanh tra huyện Lục Ngạn kiến nghị thu hồi vào ngân sách hiện tổng số tiền sai phạm 567.432.000 đồng. Trong đó, 489.909.000 đồng là tiền lập, thanh toán khống sửa chữa đường; chi không đúng quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính, ngân sách 42.936.000 đồng; sai phạm tại các công trình xây dựng cơ bản 34.587.000 đồng.

Ngày 9/7/2018, Thanh tra huyện Lục Ngạn có văn bản chuyển hồ sơ vụ lập, thanh toán khống, chiếm đoạt 489.909.00 đồng, sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn do có dấu hiệu phạm tội theo quy định tại Bộ luật Hình sự, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn cho biết, nhận được kiến nghị khởi tố (Công văn 32/CV-TTr ngày 9/7/2018) của Thanh tra huyện Lục Ngạn, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra, xác minh kiến nghị nêu trên.

Công an huyện Lục Ngạn cho biết: Hành vi trên của Lục Văn Năm và Chu Văn Lại đã cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự Nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 10/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ngày 4/10/2018, khởi tố các bị can Lục Văn Năm và Chu Văn Lại về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Lạng Thương

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án