Bắc Giang: Nữ công nhân bị chồng "hờ" hành hung, lột đồ giữa xóm trọ

Thứ ba, 25/08/2020 12:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chị H. bị chồng "hờ" hành hung, lột đồ giữa chốn đông người và hiện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng thương tích nặng. Nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông mù quáng.

Đối tượng Thế tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL.

Đối tượng Thế tại cơ quan điều tra. Ảnh: TL.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook phát tán clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ bị hành hung dã man, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Qua xác minh, cơ quan Công an đã xác định địa điểm xảy ra vụ việc trên ở địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bị hại trong vụ việc này là chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh, đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung 2, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng).

Chị H. trước đó có tình cảm với Nguyễn Trọng Thế (SN 1993, trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và hai người thuê nhà trọ ở cùng nhau như vợ chồng. Trưa 23/8, khi Thế về nhà trọ không thấy chị H. đã đến khu nhà thuê trọ tại thôn Chiền, xã Nội Hoàng để tìm.

Lúc này đang có 6 thanh niên ngồi ăn uống. Thế hỏi tìm chị H. và được mọi người cho biết chị H. đang đi vệ sinh. Lập tức Thế lao vào đấm đá, đập đầu chị H vào van nước và bồn vệ sinh.

Sau đó, dù được nhiều người can ngăn nhưng Thế vẫn tiếp tục đấm đá, dùng chân dẫm, đạp vào mặt chị H nhiều lần và lột quần của chị H. giữa chỗ đông người. 

Trước khi bỏ đi, Thế đã lấy điện thoại của chị H. rồi đập hỏng. Sau đó, Thế cùng hai người khác xuống phòng trọ tiếp tục lấy chiếc xe máy của chị H. sử dụng mang về.

Chị H. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng bầm tím khắp thân thể; rách, chảy máu đầu.

Đêm 24/8, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Thế (SN 1993, trú tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng cho biết, tại cơ quan điều tra, Thế khai mình làm đầu bếp, chị H. làm công nhân, 2 người đang chung sống với nhau như vợ chồng và không có mâu thuẫn từ trước. Chiếc điện thoại và xe máy trên là do Thế mua cho chị H. sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Thế cho biết, hắn ghen tuông mù quáng vì chị H. nhắn tin báo làm ca đêm về mệt nên đi ngủ ở phòng nhưng khi hắn về lại thấy bỏ đi chơi, ăn uống với các thanh niên khác khiến y bực tức, ghen tuông lao vào hành hung.

Mộc Lan

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án