Bắc Kinh bổ sung gương mặt mới trong nhóm đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Thứ năm, 25/06/2020 15:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đang bổ sung một gương mặt mới cho nhóm đàm phán thương mại của mình bằng cách bổ nhiệm người đại diện chính tại Ngân hàng Thế giới để đứng đầu bộ phận Hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính, ít nhất 3 người nắm được thông tin đã xác nhận.

Yang Yingming sẽ đứng đầu bộ phận hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính. Ảnh: IISD

Yang Yingming sẽ đứng đầu bộ phận hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính. Ảnh: IISD

Yang Yingming, người từng làm giám đốc điều hành đại diện cho Trung Quốc tại Ngân hàng Thế giới ở Washington kể từ năm 2016, đã trở lại công tác tại Bộ Tài chính sau nhiều tháng khi Bắc Kinh và Washington hoàn thành một thỏa thuận giai đoạn một- điều mang lại một thỏa thuận "ngừng bắn" cho cuộc chiến thương mại của họ, mặc dù hiện tại căng thẳng song phương vẫn ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Yang, một trong số các nhà hoạch định chính sách kinh tế Trung Quốc đang lên có kinh nghiệm quốc tế, nói với một số đồng nghiệp của ông gần đây tại Washington rằng ông sẽ trở về Trung Quốc để làm việc về điều phối G20 và đàm phán thương mại Trung-Mỹ.

Yang, Bộ Tài chính Trung Quốc và văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Bắc Kinh đều chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Yang, người học văn học Anh tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và kinh tế phát triển tại Đại học Manchester ở Anh, cũng là giám đốc điều hành cho Trung Quốc tại Ngân hàng Phát triển Châu Á cho đến năm 2012, trước khi chuyển sang Bộ Tài chính.

Yang là một người nói tiếng Anh lưu loát được biết đến với sự cởi mở và khiếu hài hước. Li Mingjiang, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho biết cuộc hẹn tiếp tục phản ánh sự chủ động và nhạy bén của Bắc Kinh để ngăn chặn mối quan thương mại giữa hai nước xấu đi.

Bắc Kinh và Washington đã hạn chế các cuộc gặp cấp cao trong năm nay do nhiều bất đồng trong các vấn đề như Covid-19 hay Hong Kong, mặc dù nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có cuộc hội đàm tại Hawaii hồi đầu tháng này .

"Cả hai bên vẫn muốn đối mặt với vấn đề của mình và giải quyết chúng thông qua đàm phán, thay vì hướng tới việc tách rời", giáo sư Li nhận định.

Mai Bùi

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h