Bắc Kinh xét nghiệm hàng loạt trong bối cảnh Covid bùng phát

Thứ hai, 13/06/2022 11:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quận Chaoyang đông dân nhất của Bắc Kinh đã công bố ba đợt xét nghiệm hàng loạt để dập tắt đợt bùng phát Covid-19 "dữ dội" tại một quán bar trong khu mua sắm và giải trí về đêm vào tuần trước, ngay sau khi thành phố nới lỏng các hạn chế Covid đề ra vào tháng Tư.

Các quan chức y tế thành phố cho biết cho đến nay đã có 166 trường hợp được xác nhận có liên quan đến đợt bùng phát bắt đầu tại quán bar Heaven ở khu vực Sanlitun vào thứ Năm (9/6), 145 trong số đó là khách hàng quen của quán bar.

bac kinh xet nghiem hang loat trong boi canh covid bung phat hinh 1

Mọi người xếp hàng để xét nghiệm trên một con phố ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 11 tháng 6 năm 2022. Ảnh: REUTERS

Các quan chức cho biết trong một cuộc họp báo sẽ tiến hành thử nghiệm hàng loạt từ thứ Hai đến thứ Tư tại quận Triều Dương, nơi có quán bar.

Tổng số ca mắc và tử vong do đại dịch ở Trung Quốc vẫn ở mức cực thấp so với nhiều nước trên thế giới.

Nhưng ngay cả khi phần lớn thế giới đã nới lỏng các biện pháp hạn chế, các nhà chức trách Trung Quốc vẫn duy trì chính sách zero-COVID của họ, cố gắng dập dịch sớm bằng các biện pháp bao gồm hạn chế mạnh tay đối với việc di chuyển và kiểm tra hàng loạt.

Xu Hejian, phát ngôn viên chính quyền thành phố Bắc Kinh, nói với cuộc họp báo hôm Chủ nhật rằng đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay ở thủ đô là "dữ dội".

Ông nói: "Hiện tại, nguy cơ lây lan thêm vẫn tồn tại. Nhiệm vụ cấp thiết nhất lúc này là truy tìm nguồn gốc của cụm đồng thời quản lý và kiểm soát các nguy cơ".

Hai tòa nhà với hàng trăm cư dân trong một khu nhà ở Chaoyang đã bị phong toả vào Chủ nhật sau khi một trường hợp dương tính duy nhất, một nhân viên ủy ban dân cư nói với Reuters.

Một số người dân Bắc Kinh báo cáo rằng vào Chủ nhật, họ nhận được nhiều tin nhắn yêu cầu họ báo cáo với các tổ chức trong khu phố nếu họ đã ghé thăm các quán bar ở Sanlitun gần đây.

Ủy ban Y tế Quốc gia hôm Chủ nhật cho biết Trung Quốc đã báo cáo 275 trường hợp nhiễm Covid mới vào ngày 11/6, trong đó 134 trường hợp có triệu chứng và 141 trường hợp không có triệu chứng.

Mai Anh (theo CNA)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h