Bạc Liêu công nhận xã đầu tiên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Thứ bảy, 12/10/2019 17:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 11/10, UBND huyện Phước Long (Bạc Liêu) đã tổ chức lễ công nhận xã Vĩnh Thanh đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh này.

Bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định công nhận xã Vĩnh Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định công nhận xã Vĩnh Thanh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Sau khi được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2014, xã Vĩnh Thanh tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Đến nay, xã Vĩnh Thanh đã hoàn thành 6/6 tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao là quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; giáo dục, y tế, văn hóa; cảnh quan, môi trường; an ninh chính trị, hành chính công.

Trong đó, thu nhập của người dân được tăng lên đáng kể từ 33,3 triệu đồng/người/năm vào năm 2015 tăng lên 55,3 triệu đồng/người/năm, cao gấp 1,2 lần. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,06% (37 hộ), phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo.

Đặc biệt, xã còn có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất như ứng dụng công nghệ gieo giống, thu hoạch; ứng dụng công nghệ sạch; sản xuất theo hướng hữu cơ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Phước Long, cho biết: Việc xây dựng nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu là nhằm để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Xã Vĩnh Thanh đạt chuẩn NTM nâng cao là kết quả cho sự  nỗ lực phấn đấu quyết liệt, vượt bậc của Đảng bộ và nhân dân trong xã.

“Đây là xã đầu tiên của huyện được UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận xã Nông thôn mới nâng cao, cũng là cơ sở tiền đề, là động lực để huyện phấn đấu chỉ đạo các xã còn lại hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao trong năm 2020”, ông Hải nhấn mạnh.

Minh Luân

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống