Bạc Liêu: Không chấp thuận cho tồn tại công trình xây dựng trái phép

Thứ hai, 16/09/2019 14:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù chủ đầu tư đã thực hiện đóng phạt nhưng quan điểm của UBND phường là không chấp thuận cho công trình xây dựng trái phép tồn tại.

Quán cà phê xây dựng không phép ngang nhiên tồn tại dù bị buộc tháo dỡ.

Quán cà phê xây dựng không phép ngang nhiên tồn tại dù bị buộc tháo dỡ.

Liên quan đến vụ công trình xây dựng không phép ngang nhiên tồn tại giữa lòng TP. Bạc Liêu mà Nhà báo và Công luận đã phản ánh, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường 1 (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), cho biết chủ đầu tư quán cà phê Sala xây dựng không phép đã nộp phạt 55 triệu đồng và làm đơn xin phép cho công trình tồn tại.

Tuy nhiên, UBND phường 1 không chấp thuận. “Phường đã có báo cáo vụ việc cho UBND TP. Bạc Liêu và Phòng Quản lý đô thị để có hướng xử lý tiếp theo”.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Chí Nhân, Phó trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Bạc Liêu, cho biết đơn vị đã trình UBND TP. Bạc Liêu kiến nghị hướng ban hành quyết định cưỡng chế quyết định hành chính, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình không phép. Nếu không chấp hành thì buộc ban hành quyết định cưỡng chế.

“Phòng Quản lý đô thị đang đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế quyết định hành chính. Cụ thể là cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ. Còn nếu chủ đầu tư không chấp hành thì triển khai quyết định cưỡng chế”, ông Nhân cho biết.

Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, ngày 13/2/2019, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 251 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với ông Lê Thuận Lợi, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thuận Lợi Land tại Bạc Liêu.

Cụ thể, ông Lợi đã xây dựng quán cà phê Sala cùng văn phòng làm việc tại Khu đô thị Hoàng Phát (phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) không phép xây dựng, không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

Theo Quyết định, ông Lợi đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Hình thức xử phạt hành chính 55.000.000 đồng và buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

“Ông Lê Thuận Lợi phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này và nộp số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Quá thời hạn nêu trên, nếu cố tình không chấp hành quyết định thì bị cưỡng chế thi hành”, văn bản nêu.

Nhưng điều đáng nói là đến nay đã hơn 6 tháng, mặc dù ông Lợi đã nộp phạt nhưng công trình xây dựng không phép và không phù hợp quy hoạch vẫn ngang nhiên tồn tại.

Minh Luân

Tin khác

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống
Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống