Bạc Liêu: Thiết lập vùng cách ly y tế tại ấp Ninh Thạnh

Thứ ba, 20/07/2021 11:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 tại ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân.

Một khu vực cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu.

Một khu vực cách ly y tế tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 20/7, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Dân, sau khi phát hiện 4 trường hợp trong một gia đình dương tính với Covid-19.

Theo đó, khu vực thiết lập vùng cách ly y tế thuộc ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân gồm 333 hộ, với 1.541 nhân khẩu.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, tỉnh Bạc Liêu vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với Covid-19. Cả 4 trường hợp dương tính với Covid-19 đều trong cùng một gia đình tại ấp Ninh Thạnh gồm một phụ nữ đang mang thai, chồng, con trai và cháu gái.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, trong gia đình này có người từng di chuyển từ vùng đang có dịch vào tỉnh Bạc Liêu đầu tháng 7 vừa qua.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, các cơ quan chức năng đã đưa 4 trường hợp này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị. Ngoài ra, tiến hành truy vết được 27 trường hợp F1.

Như vậy, đến thời điểm này tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận 16 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 1 người điều trị khỏi bệnh và 15 người đang được cách ly y tế điều trị.

Đồng thời, tỉnh cũng có 1.632 người đang được cách ly tập trung và 4.295 người cách ly tại nhà theo quy định. Trong số này, có 153 người đang được lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

Minh Luân

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống