Bạc Liêu tiếp nhận cách ly 42 công dân về từ Đồng Nai và TP. HCM

Thứ năm, 29/07/2021 11:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Bạc Liêu vừa tiến hành tiếp nhận 42 công dân về từ Đồng Nai và TP. HCM vào khu cách ly tập trung của tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bạc Liêu tiếp nhận cách ly 42 người về từ Đồng Nai và TP. HCM.

Bạc Liêu tiếp nhận cách ly 42 người về từ Đồng Nai và TP. HCM.

Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh vừa tiến hành tiếp nhận 42 công dân về từ Đồng Nai và TP. HCM. Các công dân này tự về bằng xe gắn máy nhưng khi đến địa phận tỉnh Long An thì không qua được chốt kiểm soát nên bị kẹt lại.

Trước tình hình trên, tỉnh Bạc Liêu đã liên hệ nhờ Quân khu 7 đưa 42 công dân về bằng xe chuyên dụng và bàn giao tại chốt kiểm dịch số 4 (trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc huyện Vĩnh Lợi) và chốt kiểm dịch số 7 (trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, thuộc địa phận huyện Hồng Dân).

Ngay khi tiếp nhận, các công dân này đã được đưa về Khu nhà ở sinh viên tại phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Các công dân trở về địa phương lần này đa số là người lao động mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 bị mắc kẹt lại Đồng Nai và TP. HCM trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, qua test nhanh 42 công dân, có 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả xét nghiệm, các cơ quan chức năng đã đưa 2 trường hợp này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị.

Đồng thời, khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 và tiến hành phun hóa chất khử khuẩn khu vực phòng ở tại khu cách ly cùng các địa điểm mà 2 trường hợp trên từng đi đến để đảm bảo an toàn theo quy định.

Minh Luân

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống