Bắc Ninh: Phát hiện 26 thanh niên nam nữ bay lắc giữa mùa dịch tại quán karaoke Moza

Thứ hai, 09/08/2021 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không chấp hành quy định tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quán karaoke Moza vẫn ngang nhiên mở cửa đón 26 thanh niên vào hát và sử dụng ma túy, bay lắc trong mùa dịch.

Sự kiện: COVID-19

Nhóm thanh niên bay lắc tại quán karaoke Moza. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Nhóm thanh niên bay lắc tại quán karaoke Moza. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Ngày 9/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết ngày 8/8, Công an huyện Quế Võ chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án đấu tranh tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma tuý tại quán karaoke Moza ở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang nhân viên quán karaoke là Lại Đình Vương (30 tuổi, ở xã Quế Tân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) đang có hành vi bán trái phép chất ma tuý cho Bùi Văn Hiển (25 tuổi, ở xã Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Kiểm tra tại 2 phòng hát, lực lượng phát hiện 26 thanh niên nam nữ đang mở nhạc bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại hiện trường khoảng 0,165g ma tuý tổng hợp. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 25 thanh niên nam nữ dương tính với chất ma tuý.

Công an làm rõ chủ quán là Nguyễn Văn Trung (37 tuổi, ở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ) có hành vi tàng trữ hơn 9g ma tuý tổng hợp để bán kiếm lời.

Nguyễn Văn Trung khai nhận, mặc dù đang trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vì lợi nhuận Trung vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách hát và cho sử dụng trái phép ma túy.

Công an huyện Quế Võ (Bắc Ninh) đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, đồng thời phân loại, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án
Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án thứ 4

(CLO) Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt và Công ty Vimedimex đứng tên thầu liên danh. Nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm "quân xanh" tham gia đấu thầu.

Vụ án
Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án