Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh “làm ngơ” trước hiểm họa cháy nổ?

Thứ năm, 03/03/2022 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Vi phạm về an toàn cháy nổ tại Công ty Ven System ở KCN Tiên Sơn đã được cơ quan công an chỉ rõ và ra quyết định ngăn chặn. Thế nhưng việc thực hiện lại dây dưa, kéo dài hàng năm trời…

Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận nhận được thông tin của bạn đọc ở tỉnh Bắc Ninh phản ánh: Công ty TNHH Ven System, tổ chức sản xuất tại Khu công nghiệp Tiên Sơn khi chưa đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy (PCCC). Hiện trong khu vực nhà xưởng của Công ty Ven System thuê có hàng trăm công nhân làm việc. Cộng thêm với ngành nghề sản xuất khẩu trang, nguyên phụ liệu là chất dễ cháy, nên nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào…

ban quan ly cac kcn tinh bac ninh lam ngo truoc hiem hoa chay no hinh 1

Hai cửa vào bên ngoài khu nhà xưởng đóng kín.

Qua tìm hiểu, PV được biết, khu nhà xưởng nêu trên gồm 3 tầng, có kết cấu khung thép, mái tôn, mặt bằng rộng khoảng 1.800m2. Nhà xưởng này Công ty Ven System thuê của Công ty cơ khí Việt Á, trong đó Ven System sử dụng 1 tầng, còn 2 tầng cho 2 doanh nghiệp khác thuê lại.

Cũng liên quan đến hành vi vi phạm của Công ty Ven System, ngày 8/10/2020, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Công ty này. Sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC đã nhiều lần gửi văn bản đến UBND huyện Tiên Du, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Tiên Du và Công ty Ven System, thông báo nội dung vi phạm, quyết định đình chỉ để phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp tại khu nhà xưởng nói trên vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi hẹn trước qua điện thoại, chiều ngày 16/2, PV có cuộc làm việc với bà Lê Phương Hoa, đại diện Công ty cơ khí Việt Á. Tại đây, bà Hoa xác nhận Công ty Ven System có hợp đồng thuê nhà xưởng của Công ty Việt Á từ tháng 4/2019.

Về quyết định đình chỉ của cơ quan chức năng, bà Hoa cho rằng Công ty Việt Á không nhận được cho nên không biết nội dung này. Tuy nhiên, sau đó bà Hoa thừa nhận Công ty Ven System có vi phạm về PCCC, ngoài ra, công ty này cũng không có chức năng cho thuê nhà xưởng, do đó việc cho thuê lại nhà xưởng là không đúng.

ban quan ly cac kcn tinh bac ninh lam ngo truoc hiem hoa chay no hinh 2

Trên tầng vẫn sáng đèn.

Đối với vi phạm về PCCC, bà Hoa cho biết thêm, sau khi biết Công ty Ven System có vi phạm, phía Công ty Việt Á đã có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng.

Nhưng điều rất lạ là, tại văn bản thông báo này, lý do chấm dứt hợp đồng lại là do Công ty Ven System chậm thanh toán tiền thuê nhà xưởng, kho bãi chứ không phải là do vi phạm về PCCC. Theo bà Hoa, thời điểm chấm dứt hợp đồng là ngày 12/2 và hiện nhà xưởng này đang đóng cửa.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn thị sát khu nhà xưởng, sau một vài phút e ngại, cuối cùng bà Hoa cũng đồng ý. Sau đó, bà Hoa dẫn chúng tôi ra phía ngoài, chỉ vào những mảnh giấy niêm phong dán trên cửa sổ, cửa ra vào phía gần cổng Công ty và khẳng định, Công ty Ven System đã không hoạt động nữa.

Tuy nhiên, không cần tinh ý, nhìn lên trên tầng, nhiều ô cửa vẫn sáng đèn và lối vào xưởng phía trong vẫn mở. Chúng tôi tỏ ý nghi ngờ việc niêm phong chỉ là hành vi đối phó vì việc chúng tôi đến làm việc với Công ty đã được thông báo trước thì bà Hoa không nói gì.

Liên quan đến những vi phạm này, PV đã đặt nội dung làm việc với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Thế nhưng, sau nhiều ngày làm việc, PV chỉ nhận được sự né tránh.

Sau nhiều lần điện thoại liên hệ, trưa ngày 16/2, ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh mới thông tin ngắn gọn, việc này Ban đang chỉ đạo để Công ty Việt Á chấm dứt hợp đồng với Công ty Ven System, “do vậy không cần thiết phải làm việc với PV nữa” “sau này có kết quả như thế nào thì chúng tôi lại thông tin tiếp”.

Sau khi rời Công ty Việt Á vào cuối giờ chiều ngày 16/2, chúng tôi được bạn đọc cho biết thêm, lúc gần 1 giờ chiều cùng ngày, công nhân ở trong khu nhà xưởng đã được lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Bạn đọc cũng khẳng định chắc chắn rằng, các doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường tại khu nhà xưởng này, việc niêm phong chỉ để che mắt, đánh lừa PV mà thôi.

ban quan ly cac kcn tinh bac ninh lam ngo truoc hiem hoa chay no hinh 3

Hàng chục công nhân tan ca ra về lúc hơn 8 giờ tối ngày 18/2.

Để xác minh thông tin bạn đọc phản ánh, cuối giờ chiều ngày 18/2, PV lại có mặt ở khu vực Công ty Việt Á. Thông thường, khoảng 5 giờ chiều là công nhân của các doanh nghiệp tan ca, ra về; tuy nhiên, hôm đó công nhân phải tăng ca đến 8 giờ tối. Lúc 8h10 phút tối, PV đã chứng kiến hàng chục công nhân đi bộ, đi xe máy rời khỏi Công ty…

Câu hỏi đặt ra là: Những vi phạm tại Khu Công nghiệp Tiên Sơn, đã được cơ quan chức năng làm rõ, thông báo đến các cơ quan liên quan, nhưng vẫn tồn tại kéo dài suốt hơn 1 năm qua, vậy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng như của UBND huyện Tiên Du ở đâu? Liệu có việc ban Quản lý các Khu công nghiệp cùng “bắt tay” với doanh nghiệp để né tránh, che giấu các vi phạm? Hàng trăm công nhân còn phải làm việc ở môi trường mất an toàn đến bao giờ?

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra