Bản tin pháp luật 8H: Bắt đối tượng chuyên rao bán “dụng cụ thi cử”

Thứ ba, 04/08/2020 22:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiến ( trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đang thực hiện việc bán thiết bị định vị được nguỵ trang bằng USB cho khách hàng. Đặc biệt, đối tượng này thường xuyên rao bán "dụng cụ thi cử" để phục vụ những người mua có ý định gian lận trong các kỳ thi.

Bài liên quan
Đối tượng Trần Văn Tiến - kẻ chuyên rao bán dụng cụ thi cử và tang vật bị thu giữ.

Đối tượng Trần Văn Tiến - kẻ chuyên rao bán dụng cụ thi cử và tang vật bị thu giữ.

Theo thông tin từ Bộ Công an ngày 4/8 cho biết, qua công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện trên 3 trang web camerasieunho.com.vn, cameranguytrang.com.vn, maynghelen.com công khai quảng cáo, giới thiệu, rao bán các thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Sau khi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ đối tượng đối tượng Trần Văn Tiến (ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang thực hiện hành vi rao bán thiết bị định vị được ngụy trang dưới hình thức USB cho khách hàng.

Kiểm tra tại nơi đối tượng kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng trăm thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị ngụy trang dưới hình thức như hộp giấy ăn, đồng hồ, bút, USB, mũ lưỡi chai, cúc áo… Đặc biệt, có một số loại thiết bị ghi âm, ghi hình được rao bán với tên gọi “dụng cụ thi cử” để phục vụ những người có ý định gian lận trong các kỳ thi.

Tiến khai nhận đã bán được khoảng hơn 100 thiết bị là camera, tai nghe được ngụy trang tinh vi phục vụ gian lận thi cử. Các thiết bị này chủ yếu là camera, tai nghe siêu nhỏ được nguỵ trang rất khéo léo, tinh vi. Điển hình như loại camera hình cúc áo có thể kết nối wifi trong phạm vi hơn 10m.

Đối với thiết bị này, người bên ngoài có thể sử dụng điện thoại có cài các phần mềm tương thích để điều khiển camera này lưu, truyền hình ảnh. Hầu hết các thiết bị trên đều bán ở mức giá từ 2- 3 triệu đồng.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

Sắp xét xử phúc thẩm vụ cựu Hiệu trưởng xâm hại tình dục nhiều nam sinh

Trước đó, trong thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2018, nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý cá nhân, tại phòng làm việc (cũng là phòng ở) của Đinh Bằng My trong khuôn viên trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn (thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ), Đinh Bằng My đã thực hiện nhiều lần hành vi dâm ô và quan hệ tình dục khác đối với 9 nam sinh của trường...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt phạm nhân bỏ trốn khỏi trại tạm giam ở Quảng Trị

Ngày 4/8, Công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết đã bắt được Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, trú xã Vạn Trach, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) sau khi người này phá cửa thông gió nhà tạm giam bỏ trốn gần 3 tháng trước...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu

Theo đó, ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Công Tuấn– cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ 4 cựu Thanh tra giao thông nhận hối lộ

Theo dự kiến TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử vụ 4 cán bộ Thanh tra giao thông Hà Nội về tội "nhận hối lộ" vào ngày 11/8, HĐXX gồm 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân. Có tổng số 5 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố vụ sập giàn cẩu làm chết 4 người tại phố Nguyễn Công Trứ

Trước đó, ngày 30/7, tại tòa nhà số 16 phố Nguyễn Công Trứ (phường Phạm Đình Hổ), do công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và đầu tư làm chủ đầu tư đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Truy tìm người phụ nữ bị tố cáo lừa đảo hơn trăm tỷ đồng

Theo văn bản số 439/TB-CSHS Thông báo truy tìm Trần Thị Kim Loan cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu thông tin không đúng sự thật để vay tiền, đến hạn không trả mà lẩn tránh.

Người có liên quan là Trần Thị Kim Loan, sinh năm 1966, cư trú tại 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

Đánh sập đường dây điều hành trang web khiêu dâm

(CLO) Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người liên quan đến website “Thiend...cc” - chuyên truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Vụ án
Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án
Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

Triệt phá tụ điểm đá gà qua mạng “núp bóng” quán cà phê

(CLO) Chiều 28/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; có 6 người khác tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Vụ án
Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án