Phú Yên:

Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu Lương Công Tuấn

Thứ ba, 04/08/2020 15:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Lương Công Tuấn – cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Theo đó, ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Công Tuấn – cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, 

Ông Tuấn đồng thời bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bị can bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định nêu trên đều được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo đúng trình tự thủ tục tố tụng hình sự.

Ông Lương Công Tuấn – nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) bị khởi tố về tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Ông Lương Công Tuấn – nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) bị khởi tố về tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức Thị ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lương Công Tuấn.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, với chức trách Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, ông Lương Công Tuấn có những khuyết điểm, sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Cụ thể, ông Lương Công Tuấn đã ký cấp 21 giấy chứng nhận quyền sử đụng đất (CNQSDĐ) trái quy định pháp luật với tổng diện tích 55.742,9m2, trong đó có 20 trường hợp không đúng nguồn gốc đất, loại đất so với hồ sơ địa chính, phần lớn các thửa đất do nhà nước quản lý nhưng lại công nhận là đất khai hoang.

Ông Tuấn cũng ký 26 quyết định chuyển mục đích sử dụng (CMĐSD) 45.953,4m2 đất cho hộ gia đình, cá nhân không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ bờ biển, nhiều hồ sơ không có tên đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm…

Đặc biệt nghiêm trọng, ông Lương Công Tuấn mặc dù đã biết UBND tỉnh Phú Yên kết luận bà Huỳnh Thị Quyên, trú ở xã Xuân Thịnh lấn chiếm 2.750,8m2 đất rừng phòng hộ và đất nhà nước quản lý rồi xây dựng công trình trái phép, bị buộc tháo dỡ, nhưng vẫn ký cấp giấy CNQSDĐ trái pháp luật.

Cùng với đó, ông Lương Công Tuấn ký văn bản chỉ đạo xã Xuân Cảnh xét duyệt hồ sơ đăng ký cấp giấy CNQSDĐ 6.260m2 cho ông Phạm Thành Lỏi trái quy định;

Ông Tuấn cũng chỉ đạo phường Xuân Phú lập hồ sơ công nhận 23.098m2 đất khai hoang cho 10 hộ gia đình trong phần đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu trái quy định của pháp luật… 

Quốc Trần

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án