Bản tin pháp luật 8H: Bắt giữ hai đối tượng có sở thích “quái đản” dùng súng hơi ngắm bắn người đi đường

Thứ sáu, 15/05/2020 06:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa bắt giữ 2 đối tượng Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức để xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí và cố ý gây thương tích.

Sự kiện: Tin tức

Hai đối tượng dùng súng hơi ngắm bắn người đi đường là Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức đã bị bắt giữ.

Hai đối tượng dùng súng hơi ngắm bắn người đi đường là Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức đã bị bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an phường Trung Hòa, Đội CSHS - Công an quận Cầu Giấy về việc người dân đi qua khu vực đường Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) đã bị đối tượng bắn đạn chì gây thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nạn nhân là anh Phan Văn Thành (quê ở Hà Tĩnh) khi đi qua khu vực phố Nguyễn Thị Định đã bị một đối tượng dùng súng hơi bắn trúng cổ. Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Thành vào bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến Công an phường Trung Hòa.

Qua điều tra ban đầu, vết thương của anh Thành bị súng hơi bắn đạn chì vào vùng cổ trái, vết thương hở kích thước 0,5cm; Xquang vùng ngực còn phát hiện mảnh kim loại ở ngực trái. Hiện nạn nhân đã được phẫu thuật gắp mảnh kim loại chì. Qua giám định, tỷ lệ thương tích của anh Thành là 14%.

Sau thời gian điều tra, trưa ngày 6/5, Phòng CSHS và Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ việc trên gồm Vũ Tuấn Dũng (38 tuổi, trú tại 17T10, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy) và Đặng Trần Đức (46 tuổi, trú tại Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội). Riêng đối tượng Đức có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích; có tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ.

Trong quá trình bắt Dũng, Cơ quan Công an còn phát hiện tại nơi ở của Đặng Trần Đức 6 nòng súng bắn đạn bằng kim loại, trong đó có 2 nòng là loại nòng đôi, độ dài khác nhau từ 40 – 80cm, đường kính nòng súng 1,2cm. Nhiều hệ thống cò súng, tiếp đạn cho súng bắn đạn ghém và 6 ốp nòng súng, 4 báng súng cùng hơn 300 viên đạn các loại sử dụng cho các loại súng bắn đạn ghém, súng bắn đạn thể thao, súng hơi, các thiết bị dùng để sửa chữa súng.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai: Khoảng năm 2014, Vũ Tuấn Dũng có quen biết Đặng Trần Đức do cùng có sở thích đi bắn chim bằng súng tự chế và nhiều lần đi bắn chim cùng Đức ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Đầu tháng 1/2020, Dũng tìm hiểu trên mạng xã hội thấy có đối tượng ở Bắc Ninh đăng bán một khẩu súng hơi (súng bắn khí nén) hiệu Bengian với giá 10 triệu đồng đã đặt mua. Sau đó, cũng qua mạng xã hội, đối tượng mua của một người khác ở Hà Nam 1 kilogam đạn chì hình mũ nấm.

Đến đầu tháng 2/2020, Dũng sử dụng khẩu súng trên, kê lên cửa sổ phòng ngủ của Dũng tại P1410 Chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để bắn ra bên ngoài nhiều lần. Do nhà Dũng ở tầng 14, để bắn trúng vào những người đi đường cách khoảng 100 m nên Dũng tập bắn nhiều lần từ tháng 2/2020 cho đến nay. Bắn quá nhiều xuống dưới nên đối tượng cũng không biết có ai bị thương tích gì không. Mỗi lần Dũng bắn từ 2 – 3 viên đạn cho đến khi bị bắt đối tượng đã bắn khoảng 80 viên đạn.

Nhóm đối tượng giả danh người của Công ty xổ số miền Bắc để lừa đảo tại phiên tòa.

Nhóm đối tượng giả danh người của Công ty xổ số miền Bắc để lừa đảo tại phiên tòa.

Hơn 300 năm tù cho nhóm đối tượng giả danh người Công ty xổ số Miền Bắc để lừa đảo

Sáng ngày 14/5, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt nhóm đối tượng giả danh người của Công ty xổ số Miền Bắc để “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng mức án hơn 300 năm tù.

Đây là vụ án lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại nhiều địa phương. Trước đó, ở giai đoạn 1 được xét xử vào tháng 6/2019, nhiều bị cáo trong vụ án này cũng đã bị tuyên phạt gần 180 năm tù…

Xem chi tiết: Tại đây

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Triệt phá ổ xóc đĩa có người canh gác, bắt 42 con bạc

Ngày 14/5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn.

Qua nắm bắt tình hình, cơ quan công an phát hiện trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện giáp ranh xuất hiện một đường dây đánh bạc chuyên nghiệp.

Trong đường dây đánh bạc này có nhiều đối tượng đến từ nhiều địa bàn khác nhau. Trong đó có nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự. Hoạt động của ổ nhóm đánh bạc này rất chuyên nghiệp, kín đáo, thường xuyên thay đổi địa điểm khiến việc đấu tranh gặp khó…

Xem chi tiết: Tại đây

Lực lượng chức năng bắt giữ tàu giã cào đánh bắt hải sản bằng hình thức tận diệt trên biển.

Lực lượng chức năng bắt giữ tàu giã cào đánh bắt hải sản bằng hình thức tận diệt trên biển.

Bắt tàu giã cào đánh bắt hải sản bằng hình thức tận diệt trên biển 

Chiều ngày 14/5, Trung tá Võ Nhân Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ tàu cá công suất lớn đánh bắt hải sản không đúng luồng tuyến, bằng hình thức tận diệt.

Theo đó, khoảng gần 10h ngày 14/5, Đồn biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đang tuần tra trên biển thì phát hiện tàu cá mang số hiệu TH 93379TS có công suất 420 CV đang khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào, kèm theo sử dụng điện 3 pha trái phép, nên đã ra hiệu yêu cầu dừng kiểm tra…

Xem chi tiết: Tại đây

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án