Bản tin pháp luật 8H: Hai nguyên lãnh đạo Đà Nẵng nói lời sau cùng; bắt Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà

Thứ hai, 11/05/2020 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hai nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến mong muốn Tòa tuyên vô tội; bắt Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà trong vụ xe cháy rụi, chủ vẫn còn sống; Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ bị án bị đánh tử vong trong nhà tạm giữ...

Sự kiện: Tin tức

Bản tin pháp luật 8h

Hai nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng mong muốn Tòa tuyên vô tội

Ngày 10/5, tại phiên phúc thẩm xét xử các bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng đồng phạm trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tiếp tục với việc Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi chuyển sang phần nghị án.

Hai nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến tiếp tục mong muốn Tòa tuyên vô tội.

Bị cáo Trần Văn Minh tiếp tục khẳng định bản thân ông không vi phạm vào cả hai tội danh. Bị cáo Minh đề nghị Tòa tuyên bản thân vô tội và mong muốn Tòa xem xét lại các bị cáo khác với tư cách là cơ quan tham mưu, vì trách nhiệm chung của thành phố, không phải đồng phạm với bị cáo.

Nói lời sau cùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đề nghị Hội đồng phúc thẩm xem xét những điều ông trình bày suốt mấy ngày qua.

Bị cáo Chiến cho rằng cần phải xem xét hành vi của bị cáo trong bối cảnh thành phố thời gian đó, bởi sức ép đưa thành phố trở thành địa phương công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2020, bị cáo và các bị cáo khác vì mục tiêu chung của thành phố. Kết lại, bị cáo Chiến đề nghị Tòa cấp phúc thẩm trả hồ sơ, điều tra lại vụ án.

Còn Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm," nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) nhiều lần khẳng định mình không câu kết với cán bộ Nhà nước để vi phạm.

Bắt bí thư xã Liên Hà liên quan đến vụ thi thể cháy trong xe bán tải

Trước đó, vào sáng 4/5, người dân đi trên quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som) phát hiện xe bán tải 51C-715.70 hướng lưu thông Đắk Nông đi Lâm Đồng bị cháy trơ khung, bên trong có một thi thể cũng bị cháy biến dạng nên gọi điện thoại trình báo chính quyền.

Chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung được xác định là của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Sau thời gian điều tra, công an đã bắt giữ ông Minh. Chiều ngày 10/5, công an đã dẫn giải ông Minh về nơi cư trú tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, để tiến hành khám xét chỗ ở.

“Công an tỉnh Đắk Nông thông tin đây là vụ giết người, tạo hiện trường giả và sẽ thông tin cụ thể trong buổi họp báo vào ngày 11/5” - theo một nguồn tin cho biết.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ bị án tử vong trong nhà tạm giữ

Trước đó, Nguyễn Quang Lập (36 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) đến nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức chấp hành án phạt 6 tháng tù giam về tội đánh bạc từ ngày 4/5.

Đến sáng ngày 8/5, một số người trong nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức phát hiện Nguyễn Quang Lập tử vong nên báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi tiến hành xác minh, điều tra vụ việc; tối ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Quang (SN 1999) về tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Theo Cơ quan CSĐT, đối tượng Lê Hoàng Quang được xác định đã đánh bị án Nguyễn Quang Lập (36 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) tử vong trong nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức.

Gần 60 "nam thanh nữ tú" dùng ma túy bay lắc trong khách sạn

Theo đó, hhoảng 3h30 ngày 10/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an TP Mỹ Tho kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Yến ở xã Đạo Thạnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện 61 nam nữ (trong 6 phòng của khách sạn) đang có biểu hiện “phê” ma túy. Qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện 57 nam nữ dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng cũng tạm giữ nhiều tang vật có liên quan như dụng cụ chơi ma túy, loa nhạc… để phục vụ cho việc “bay lắc” và chơi ma túy tại khách sạn Thảo Yến.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án