Bản tin pháp luật 8H: Khởi tố chủ nợ đổ "phân" lên đầu con nợ do chậm trả tiền

Thứ tư, 22/07/2020 06:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) VKSND huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Tới (65 tuổi; ngụ thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề) do bà Tới đã có hành vi đổ phân lên đầu con nợ khi người này chậm trả khoản vay 60 triệu đồng.

Bài liên quan
Ngôi nhà của bà Ánh bị bà Tới tạt phân do bà Ánh chậm trả nợ. Ảnh: K.T

Ngôi nhà của bà Ánh bị bà Tới tạt phân do bà Ánh chậm trả nợ. Ảnh: K.T

Theo bà Lâm Thị Ánh (58 tuổi; ngụ thị trấn Trần Đề) cho biết, con trai của bà là Nguyễn Văn Nhí (27 tuổi) làm thuê trên tàu đánh bắt thủy hải sản cho ông Trần Văn Sếp (ngụ huyện Trần Đề), ông Sếp là chồng bà Tới.

Tháng 8/2019, bà Ánh đến gặp vợ chồng bà Tới mượn 60 triệu đồng để cưới vợ cho Nhí. Bà Ánh mượn tiền có ghi giấy nợ và cam kết con trai bà sẽ làm công cho chủ tàu để trả nợ dần.

Tuy nhiên, sau khi cưới vợ xong, theo tàu đi biển được chừng 15 ngày thì con của bà Ánh bị đau lưng nên nghỉ làm. Bà Ánh gom góp trả nợ cho bà Tới được 30 triệu, còn 30 triệu đồng hứa sẽ trả sau. Vì bà Ánh chậm trả, chủ nợ đã hăm dọa sẽ tạt phân lên người.

Sáng 29/5, khi bà Ánh đang ở nhà một người bạn thì bà Tới đến đòi nợ. Chưa kịp phản ứng, bà Ánh bị bà Tới cầm bô phân tạt lên đầu. Khi tắm rửa xong, bà Ánh đến Công an thị trấn Trần Đề trình báo vụ việc. Lúc này, bà Tới tiếp tục đến chỗ ở của bà Ánh để đổ phân vào nhà.

Trước sự việc trên, bà Ánh đã có đơn tố cáo, yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng khởi tố hình sự đối với bà Tới. Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Đến ngày 21/7, VKSND huyện Trần Đề đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Tới (65 tuổi; ngụ thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề) về hành vi "làm nhục người khác"

Mang tiền âm phủ mua xe Lexus, hai đối tượng lãnh 27 năm tù

Bị cáo Nguyễn Đức Thịnh vốn là một đối tượngnghiện ma túy. Vào đầu năm 2019, Thịnh lên mạng thấy có người rao bán một chiếc Lexus RX350 với giá 700 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Thịnh đã gọi cho người bán xe, yêu cầu ra Hà Nội để giao dịch. Quá trình thực hiện kế hoạch, Thịnh đã rủ thêm Nguyễn Mạnh Thực và bàn nhau khi Thịnh giao dịch với chủ xe thì Thực vờ mượn xe chạy thử để kiểm tra, rồi bỏ trốn...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Phá chuyên án “tín dụng đen” với 12 đối tượng

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TP. Đồng Hới đã phá thành công chuyên án bí số “201Đ” đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Cơ quan chức năng đã đồng loạt khám xét hành chính và kiểm tra hành chính tại 4 điểm, gồm: Nhóm tại nhà trọ Đại Hưng, TDP 13, phường Bắc Lý; nhóm tại số 17 Nguyễn Đức Cảnh, phường Đồng Hải; nhóm tại 272 Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý và nhóm tại số 93 Lý Thành Tông, xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới hoạt động tín dụng đen trên địa bàn TP. Đồng Hới...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức game bắn cá

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 26 đối tượng để lập hồ sơ điều tra xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Game bắn cá.

Theo đó, vào khoảng 20h giờ 30’, ngày 19/7, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát Đội phòng chống TNXH và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã đột kích tụ điểm đánh bạc “núp bóng” Game bắn cá tại số 11/9, tổ 25A, khu phố 11, phường Tân Phong , TP Biên Hòa, bắt quả tang 26 đối tượng...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Mở xưởng sản xuất súng quân dụng rồi đem bán kiếm lời

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng tổ chức sản xuất súng quân dụng bán kiếm lời.

Cụ thể, hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Quốc Tân (SN 1980), trú tại số 10 lô 12 Lâm Tường, phường Hồ Nam (quận Lê Chân) và Phạm Văn Hữu (SN 1981), tạm trú tại số 10 lô 13 Lâm Tường, phường Hồ Nam (quận Lê Chân)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Truy tố 4 cán bộ cấu kết với vợ Đường “Nhuệ”

Trước đó, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm đối với 4 đối tượng.

Ngày 19/6, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980), Giám đốc Công ty bất động sản Đường Dương, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với vai trò đồng phạm...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt giam đồng phạm giúp sức đại gia Trịnh Sướng làm xăng giả

Từ ngày 23/7/2018 đến 19/12/2018, ông Cường thành lập Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long, giao cho ông Đặng Quốc Dũng làm giám đốc.

Ông Dũng được ông Cường phân công liên hệ với Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh để mua cho Trịnh Sướng gần 15,9 triệu lít dung môi BMSol White, với số tiền gần 260 tỷ đồng và hơn173 ngàn lít dung môi BMSol F2046, với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án
Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án