Bản tin pháp luật 8H: Sơn La sắp mở lại phiên tòa xét xử vụ án gian lận thi cử THPT quốc gia 2018

Thứ tư, 20/05/2020 07:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo dự kiến, ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử THPT quốc gia 2018. Phiên tòa do Thẩm phán Quản Hữu Chiến làm chủ toạ. 15 luật sư sẽ tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử tại Sơn La đã được diễn ra hồi tháng 10/2019.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử tại Sơn La đã được diễn ra hồi tháng 10/2019.

Vụ án từng được xét xử hồi tháng 10/2019, sau đó, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sơn La đã trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ thêm hành vi khác bên cạnh tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".

Theo đó, cáo trạng vừa được VKSND tỉnh Sơn La hoàn thành, bổ sung thêm 2 tội danh là "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" và 4 bị can.

TAND tỉnh Sơn La đã tiến hành triệu tập 3 bị cáo tại ngoại, trích xuất 9 bị cáo tại trại tạm giam công an tỉnh và 87 người liên quan, người làm chứng tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ gian lận thi cử.

Trong 12 bị cáo, 8 người bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” là: Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo); Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La); Lò Văn Huynh (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo); Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng); Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục); Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Đội phó Đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La); Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng); Đặng Hữu Thuỷ (Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu).

Các bị cáo Huynh, Nga, Sọn bị truy tố thêm tội “Nhận hối lộ”.

Bốn người bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" là Nguyễn Minh Khoa (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La); Hoàng Thị Thành (cán bộ Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai); Trần Văn Điện (giáo viên), Lò Thị Trường (làm tự do).

Phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc') cùng 6 bị cáo liên quan đến vụ thâu tóm đất vàng của Quân chủng Hải quân. Ảnh: TAQS

Phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc') cùng 6 bị cáo liên quan đến vụ thâu tóm đất vàng của Quân chủng Hải quân. Ảnh: TAQS

Quân chủng Hải quân vì ‘tin tưởng’ đã không thẩm tra năng lực của Công ty Yên Khánh

Ngày 19/5, Tòa án quân sự Quân chủng hải quân (QCHQ) tiếp tục xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu Tư lệnh QCHQ Nguyễn Văn Hiến, Đinh Ngọc Hệ (tức Út 'trọc') cùng 6 bị cáo trong vụ án liên quan sai phạm tại khu 'đất vàng' trên đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

Tòa đã triệu tập đại diện QCHQ với tư cách là bị hại.

Tại phiên tòa, đại diện QCHQ cho biết: Thời điểm xảy ra vụ án,ông Hiến là Tư lệnh, chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của quân chủng, trong đó có quản lý, sử dụng đất quốc phòng đảm bảo đúng mục đích, quy định...

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Hai quan xã bị bắt vì bán đất trái thẩm quyền.

Hai quan xã bị bắt vì bán đất trái thẩm quyền.

Bắt tạm giam hai cán bộ xã tại Thanh Hóa bán đất trái thẩm quyền

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ năm 2007 đến 2009, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Dương, Lê Văn Dương đã bàn bạc thống nhất với một số cán bộ xã bán trái thẩm quyền 16.101m2 đất lấy số tiền 674.215.600 đồng.

Sau hơn 10 năm mua đất, người dân không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do được đưa ra là tiền bán đất không được nộp vào Kho bạc Nhà nước để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD đất) mà chính quyền xã đã tự ý chi tiêu.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho biết, chính sự việc này dẫn đến nhiều người dân trên địa bàn xã Xuân Dương có đơn khiếu kiện đông người, vượt cấp gửi đến chính quyền các cấp đòi cấp GCN QSD đất...

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Quả pháo sáng được bắn ra trúng vào đùi trái của chị Tô Huyền Anh gây thương tích.

Quả pháo sáng được bắn ra trúng vào đùi trái của chị Tô Huyền Anh gây thương tích.

Phạt tù các đối tượng bắn pháo sáng làm “thủng đùi” cô gái tại sân Hàng Đẫy

Theo đó, ngày 19/5, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bắn pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy, xảy ra vào tháng 9/2019.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 11/9/2019, tại sân vận động Hàng Đẫy diễn ra trận bóng đá giữa CLB bóng đá DượcNam Hà Nam Định và CLB bóng đá Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ 20 giờ 10 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 11/9/2019, Vũ Trung Trực (sinh năm 1984, trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định) là cổ động viên CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định, ngồi ở hàng ghế trên cùng khu B13 khán đài B, đã sử dụng một quả pháo hiệu phát sáng bắn từ khán đài B sangkhán đài A, trúng vào đùi trái của chị Tô Huyền Anh (sinh năm1985, trú tại Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội)...

>>>Xem chi tiết: Tại đây

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án