Bản tin pháp luật 8H: Trồng hơn 500 cây cần sa cho gà vịt ăn để "phòng bệnh"

Thứ năm, 25/06/2020 07:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Trồng hơn 500 cây cần sa cho gà vịt ăn để "phòng bệnh"; Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng; Làm giả con dấu và giấy khám sức khỏe rao bán trên mạng xã hội; Xét xử đối tượng dùng tên giả, mượn kho hàng để lừa đảo gần 2 tỷ đồng...

Lực lượng chức năng thu giữ số cây cần sa trên rẫy của Bùi Trung Kiên.

Lực lượng chức năng thu giữ số cây cần sa trên rẫy của Bùi Trung Kiên.

Trồng hơn 500 cây cần sa cho gà vịt ăn để "phòng bệnh"

Trước đó, trưa 23/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một khu vực rẫy giáp ranh giữa huyện Krông Búk và huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) có trồng cây cần sa.

Ngày 24/6, Công an huyện Krông Búk đã phối hợp với Công an huyện Cư M’gar tiến hành kiểm tra khu rẫy cà phê của Bùi Trung Kiên (SN 1976, ngụ buôn Cư Juôt, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 539 cây cần sa, có chiều cao khoảng 40cm đến 3m. Những cây cần sa được trồng xen lẫn trong rẫy cà phê rộng khoảng 1,1ha hiện đang phát triển xanh tốt.

Làm việc với cơ quan chức năng, Bùi Trung Kiên khai nhận: Vào cuối năm 2019, có một người làm thuê của ông từ Quảng Ngãi vào (không rõ lai lịch) có cho một số hạt giống để trồng với mục đích cho gà vịt ăn phòng bệnh nên đã bắt đầu trồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Krông Búk đã tiến hành nhổ bỏ toàn bộ số cần sa trên và tiếp tục điều tra mở rộng. Đây cũng là vụ trồng cần sa lớn nhất từ trước tới nay.

Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển tài liệu sang VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị truy tố bốn bị can trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại Vĩnh Phúc xảy ra vào tháng 6/2019.

Bốn người bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Kim Anh (Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng); Nguyễn Thị Kim Liên (cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng); Đặng Hải Anh (chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, thanh tra Bộ Xây dựng) và Nguyễn Thị Thùy Linh (thành viên Đoàn Thanh tra)…

>>> Xem chi tiết: Tại đây.

Làm giả con dấu và giấy khám sức khỏe rao bán trên mạng xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Dũng (SN 1994; trú tại xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, khoảng 9h ngày 9/6, tại thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đông Anh đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1994; trú tại Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cùng nhiều giấy khám sức khỏe và con dấu hình tròn mang tên Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn có dấu hiệu làm giả…

>>> Xem chi tiết: Tại đây.

Xét xử đối tượng dùng tên giả, mượn kho hàng để lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nhật Dân (52 tuổi, ngụ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt Dân mức án 12 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Dân sinh sống như vợ chồng với Lê Thị Kê (43 tuổi, tại huyện Eakar, tỉnh Đăk Lắk). Dân và Kê có mua bán hạt điều với nhiều người, trong đó có bà Trương Thị Thanh Lan (48 tuổi, ngụ tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước)…

>>> Xem chi tiết: Tại đây.

Đề nghị 17/114 bất động sản thuộc sở hữu của Phạm Công Danh

TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bà Hứa Thị Phấn (Sáu Phấn- 72 tuổi, cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) và đồng phạm gây thiệt hại của TrustBank (nay là CB Bank) hơn 1.338 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM thực hành quyền công tố đã đề nghị, có đủ cơ sở chấp nhận 17/114 bất động sản còn lại liên quan đến vụ án thuộc sở hữu của Phạm Công Danh…

>>> Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án