Bản tin pháp luật 8H: Vu khống 80% công chức, thanh niên dùng ma túy, Huấn "Hoa Hồng" bị phạt 7,5 triệu đồng

Thứ sáu, 21/08/2020 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quá trình Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") livestream để bán hàng, đối tượng này đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, bôi nhọ, vu khống 80% cán bộ, công chức, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh từng sử dụng ma túy.

Sự kiện: ma túy

Bài liên quan

Ngày 20/8, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt hành chính đối với Bùi Xuân Huấn (Huấn "hoa hồng") do những phát ngôn thiếu chuẩn mực, bôi nhọ, vu khống cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy.

Cụ thể, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt Huấn "hoa hồng" 7,5 triệu đồng về hành vi phát ngôn sai sự thật. Bùi Xuân Huấn cũng bị yêu cầu gỡ thông tin sai sự thật khỏi Facebook cá nhân.

Cơ quan công an làm việc với Huấn

Cơ quan công an làm việc với Huấn "hoa hồng" về phát ngôn bôi nhọ, vu khống 80% công chức, thanh niên TP HCM dùng ma túy.

Trước đó, Cục An ninh chính trị nội bộ nhận được đơn tố cáo về việc ngày 21/4, Bùi Xuân Huấn sử dụng Facebook cá nhân có tên Huấn "Hoa Hồng" để livestream bán hàng. Trong quá trình livestream, Huấn "Hoa Hồng" đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, bôi nhọ, vu khống 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP HCM từng sử dụng ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, Huấn "hoa hồng" không cung cấp được bằng chứng chứng minh cho những phát ngôn này. Do đó, việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook của Huấn đã xúc phạm uy tín, danh dự của thanh niên, công chức TP HCM và vi phạm Nghị định số 72 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Bên cạnh đó, Huấn "hoa hồng" còn bị tố cáo cung cấp thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc. Cụ thể là trong video ca nhạc có tên "Muôn kiếp là anh em" đăng tải trên YouTube, Bùi Xuân Huấn đã quảng cáo cho game cờ bạc.

Sau khi tiến hành xác minh, Cục An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội

Cụ thể, ngày 20/8, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố và tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Được biết, ông Hùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng", thu 3.000 viên ma túy

Trước đó, các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đi qua địa bàn với thủ đoạn tinh vi nên đã phối hợp Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Cần làm rõ một số tình tiết tại bản án sơ thẩm

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vụ án làm giả hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, ngày 10/7/2019,TAND huyện Ba Vì đã tuyên án đối với 3 bị cáo nguyên là cán bộphòng TN&MT huyện; nguyên lãnh đạo và cán bộ xã Yên Bài về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Không đồng tình với phán quyết của Tòa án, các bị cáo đã đồng loạt làm đơn kháng cáo...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

CSGT dùng xe chuyên dụng truy bắt đối tượng trộm xe ô tô trong đêm

Trên dọc đường bỏ chạy, đối tượng điều khiển xe với vận tốc rất cao. Tuy nhiên, chiếc xe đặc chủng của CSGT dần thu hẹp khoảng cách, đồng thời áp sát ép chiếc xe nghi vấn vào lề đường. Cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của người dân, lực lượng CSGT đã khống chế lái xe và đưa người cùng tang vật về trụ sở Công an huyện Đan Phượng làm rõ...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Vụ chủ quán Nhắng nướng “làm nhục người khác”: Cần xác định vai trò đồng phạm

Theo quy định của pháp luật thì khi vụ án đã khởi tố bị can xác định bị can là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, CQĐT cũng sẽ làm rõ trong vụ án đó có đồng phạm, có người giúp sức, xúi giục hay không? để cùng xử lý về một tội danh với các vai trò đồng phạm...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Xét xử 10 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 51 kg heroin

Theo cáo trạng, vào hồi 9h30 ngày 25/5/2019, tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Mường Nhé, Cục Hải quan Điện Biên và Công an huyện Mường Chà làm nhiệm vụ tại ngã ba Km số 0 thuộc khu vực tổ 12 (thị trấn Mường Chà) phát hiện bắt quả tang Mua A Lềnh đang trao đổi mua bán hơn 655 gamheroin...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án