Bằng Kiều, Minh Tuyết "đốt cháy" sân khấu FLC Sầm Sơn

Thứ ba, 08/08/2017 07:50 AM - 0 Trả lời

Đêm nhạc "Như đã dấu yêu" diễn ra tối ngày 5/8 tại FLC Sầm Sơn đã khiến 1.300  khán giả xứ Thanh gần như "phát cuồng" với sức hút của những tên tuổi đắt giá như Bằng Kiều, Minh Tuyết, Hà Anh Tuấn, Phương Linh.

(CLO) Đêm nhạc "Như đã dấu yêu" diễn ra tối ngày 5/8 tại FLC Sầm Sơn đã khiến 1.300  khán giả xứ Thanh gần như "phát cuồng" với sức hút của những tên tuổi đắt giá như Bằng Kiều, Minh Tuyết, Hà Anh Tuấn, Phương Linh. Báo Công luận Bằng Kiều chiêu đãi khán giả những bản hit đỉnh cao như "Dấu tình sầu", "Phút cuối", "Thao thức vì em", "Để nhớ một thời ta đã yêu" và "Trái tim bên lề" - ca khúc được "bật mí" là đã giúp anh kiếm được rất nhiều tiền cho đến nay. Báo Công luận Khán phòng “dậy sóng” với cặp tình nhân sân khấu Bằng Kiều - Minh Tuyết . Những tình khúc bất hủ "Lâu đài tình ái", " Như đã dấu yêu" "Xin lỗi anh", "Bởi vì anh yêu em" dẫn dắt người nghe vào không gian mê hoặc của những trái tim yêu. Báo Công luận Minh Tuyết sexy bốc lửa khi đơn ca nhưng khi hát cùng Bằng Kiều người ta lại chứng kiến một phong cách rất khác của nữ nghệ sỹ: ngọt ngào, đằm thắm và đầy nữ tính. Là đôi bạn thân ngoài đời, cả hai không ngần ngại "đá xoáy" nhau trên sân khấu bằng những màn tung hứng hài hước và những câu chuyện nhỏ thân mật. Báo Công luận Bằng Kiều nói anh chọn Minh Tuyết là "người tình sân khấu" vì cả hai không chỉ hợp giọng hát mà còn có chiều cao rất tương đồng. Tuy nhiên, anh cũng phải rất cẩn thận với những cử chỉ thân mật vì nữ ca sỹ này đi đâu cũng có chồng tháp tùng. Báo Công luận Đáp lại, Minh Tuyết thoải mái trêu chọc bạn diễn rằng Bằng Kiều rất hay làm điều có lỗi, mà lỗi thường rất lớn. Khán giả không nhịn được cười khi nghe nữ nghệ sỹ nhận xét "thẳng tưng" rằng Bằng Kiều tả tên Sở Khanh trong bài hát cùng tên nghe giống anh y chang. Báo Công luận
Màn tái hợp của Phương Linh - Hà Anh Tuấn cũng mang lại nhiều cảm xúc qua liên khúc "Qua đêm nay - Cơn mưa tình yêu". Sự mong manh, gợi cảm của Phương Linh kết hợp với chất tự sự sâu lắng của Hà Anh Tuấn khiến khán giả xứ Thanh vỗ tay không ngừng. Báo Công luận Phương Linh chia sẻ, nhà nội cô chỉ cách FLC Sầm Sơn vài km và thật hạnh phúc khi được biểu diễn trên một sân khấu sang trọng ngay tại chính quê hương mình. Báo Công luận Ca sĩ hải ngoại Kỳ Phương Uyên cũng góp phần làm nên thành công của đêm nhạc với giọng ca đầy nội lực trong các ca khúc 'Hãy nói với em', 'Rồi mai giã từ' và đặc biệt là nhạc kịch "Tên Sở khanh", hát chung cùng Bằng Kiều - Minh Tuyết. Báo Công luận Không chỉ được đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng, âm nhạc, “Như đã dấu yêu” còn ghi điểm với các phần múa minh họa chuyên nghiệp trong nhiều tiết mục và cách dẫn chuyện ăn ý của cặp MC Danh Tùng - Thuỳ Linh. Nhiều khán giả hào hứng nhận xét đây là một trong những đêm nhạc tuyệt vời nhất mà họ được thưởng thức tại sân khấu FLC Sầm Sơn. Báo Công luận "Như đã dấu yêu" nằm trong chuỗi sự kiện văn hoá mùa hè mà FLC đang tổ chức tại các quần thể nghỉ dưỡng trên toàn quốc. Trước đó, liveshow "Chút tình cho biển" của Lệ Quyên tại FLC Quy Nhơn cũng là một thành công lớn với 1.300 khán giả tham dự. Với hàng loạt chương trình ca nhạc ấn tượng kết hợp với Lễ hội văn hóa quốc tế kéo dài nhiều tháng, FLC Sầm Sơn đang trở thành tâm điểm du lịch hè 2017 của khu vực Bắc Trung Bộ, thu hút hàng vạn du khách trong nước và quốc tế.
FLC Samson Beach & Golf Resort là khu quần thể nghỉ dưỡng rộng hơn 200ha, có tổng vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng với hơn 1.000 phòng khách sạn, villa cùng hàng chục tiện ích 5 sao được đưa vào phục vụ du khách như hệ thống 152 bể bơi gồm bể bơi trong nhà, ngoài trời, bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam; sân golf 18 hố dạng links; trung tâm hội nghị quốc tế 1.300 chỗ, hệ thống nhà hàng, quán bar, spa sang trọng…

PV

Tin khác

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa
Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa