“Báo chí chính thống vẫn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp”

Chủ nhật, 20/06/2021 15:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giữa thời đại mà các trang mạng xã hội có tác động ngày càng lớn đối với cộng đồng, báo chí chính thống vẫn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp, là “đầu lọc” vô cùng giá trị, mang đến độc giả những thông tin hữu ích, khách quan.

Nói về vai trò của báo chí, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản TP. HCM (HREC) tóm tắt bằng câu nói của cụ Nguyễn Đình Chiểu: “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.

Với ông, thông qua báo chí, những việc làm sai trái được phản ánh, còn người tốt được khen ngợi, tuyên dương.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản TP. HCM

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản TP. HCM

“Đối với tôi, truyền thông là một trong những kênh giáo dục rất tốt với đủ loại tri thức, mà nhà báo là người đã mang đến những lợi ích vô cùng thiết thực”, ông Bảo nói.

Chủ tịch HREC cho biết đang cố gắng thắt chặt mối liên hệ giữa CLB với giới báo chí qua việc cung cấp thông tin một cách thẳng thắng. Từ đó, góp phần làm phong phú nguồn thông tin đến cộng đồng và mang đến những kiến thức bổ ích cho người dân.

“Báo chí là cơ quan quan trọng không chỉ đối với nền kinh tế Việt Nam mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu. Hiện tại, giới báo chí đang sở hữu những con người chính trực, đạo đức tốt và có tâm với nghề, luôn nghĩ đến lợi ích thiết thực cho nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân ở mọi tầng lớp trong xã hội. Nhà báo & Công luận là một trong số đó, tôi vô cùng trân quý điều này”, ông Bảo bày tỏ.

Theo ông, “con sâu làm rầu nồi canh” trong báo chí chỉ chiếm thiểu số và vô cùng lẻ loi. “Theo thời gian, thành phần này rồi cũng phải bị đào thải. Vì nhà báo là một trong những nghề rất cần đến đạo đức tốt”, chủ tịch HREC nhấn mạnh.

Cũng là người gắn bó rất nhiều với báo chí, truyền thông, ông Dane Fort, Tổng giám đốc California Fitness & Yoga chỉ ra thực trạng, những năm trở lại đây các trang mạng xã hội trở thành kênh tác động đến cộng đồng rất nhiều. Song, ông tin rằng, báo chí chính thống vẫn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ông Dane Fort, Tổng giám đốc California Fitness & Yoga

Ông Dane Fort, Tổng giám đốc California Fitness & Yoga

“Chúng tôi thấy rõ sự vất vả của người làm báo khi tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày. Với công tác sàng lọc và kiểm chứng thông tin, báo chí chính là kênh tin tức ‘đầu lọc’ vô cùng giá trị, mang đến độc giả thông tin hữu ích và chính thống. Có thể nói, báo chí còn là nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy, không chỉ về mảng chính trị, kinh tế, mà còn là văn hóa, giáo dục, y tế… là cơ sở cho những định hướng phát triển của tập đoàn chúng tôi”, ông Dane Fort nêu.

Tổng Giám đốc California Fitness & Yoga chỉ ra, tầm quan trọng của báo chí được thể hiện đậm nét trong năm vừa qua, khi liên tục cập nhật thông tin cực kỳ nhanh nhạy về những biến động lớn của thế giới, đặc biệt về cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19.

“Các cơ quan thông tấn Việt Nam đảm nhận trọng trách tuyến đầu, tích cực chia sẻ cách thức bảo vệ sức khỏe, định hướng tuyên truyền thông điệp 5K, cập nhật tức thời số ca lây nhiễm để người dân có thể chủ động áp dụng những biện pháp phòng chống an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo đó, chúng tôi đã phối hợp làm việc với các cơ quan truyền thông tuyên truyền nhằm nhấn mạnh vai trò tập luyện thể thao tăng cường sức đề kháng, khuyến khích thể thao, bởi đây là biện pháp phòng chống không thể thiếu nếu muốn có được sức khỏe kháng dịch bệnh tốt. Quả thật, nỗ lực này của chúng tôi chắc chắn sẽ không đạt hiệu quả nếu không nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ giới báo chí”, ông Dane Fort chia sẻ.

Điều cuối cùng ông muốn nhấn mạnh về quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp chính là sự hợp tác tích cực, cầu thị về thông tin thông qua kênh đối thoại trực diện và khách quan. Đánh giá đây là điều cốt lõi, ông Dance Fort cho biết sự phối hợp mang tính khách quan này đã giúp California Fitness & Yoga tránh khỏi các thông tin đồn đại, thiếu chính xác, có được các cơ hội giải quyết khủng hoảng truyền thông một cách tích cực.

Còn đối với bà Đoàn Thị Anh Thư, CEO chuỗi nhà hàng Vua Cua, mối quan hệ của báo chí và doanh nghiệp chính là cho và nhận, hai bên cùng có lợi. Doanh nghiệp cung cấp thông tin cho báo chí truyền tải đến người dân, đồng thời thông qua báo chí doanh nghiệp biết thêm nhiều thông tin, xu hướng.

Bà Đoàn Thị Anh Thư, CEO Vua Cua

Bà Đoàn Thị Anh Thư, CEO Vua Cua

Bà Thư nhận định, báo chí Việt Nam đang phát triển khá mạnh mẽ và thức thời. Nhiều loại hình, kênh mới được mở rộng giúp người đọc dễ tiếp nhận hơn và tiếp cận được nhiều độc giả ở mọi lứa tuổi, ngành nghề.

“Tất nhiên, ngành nghề nào cũng sẽ có những mặt trái tồn tại song song, nhưng với cá nhân tôi hiện báo chí đã phát triển hơn và làm tốt hơn trước đây rất nhiều”, CEO Vua Cua nói.

Bà Thư cho rằng, để doanh nghiệp và báo chí thật sự hiểu nhau và cùng nhau phát triển lành mạnh trong mối quan hệ này, mỗi nhà báo hãy tạm gác tư tưởng "đây là một mối làm ăn siêu lợi nhuận", thay vào đó hãy nghĩ rằng họ đang kết bạn với doanh nghiệp, đang có thêm nguồn tin mới mẻ và đề tài hấp dẫn cho bài viết của mình.

Bên cạnh đó, theo bà Thư, các cơ quan báo chí cần có nhiều hơn những nhà báo chắc tay và thật sự am hiểu về lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mà họ tiếp cận. 

“Giới doanh nghiệp chúng tôi luôn sẵn sàng trở thành nguồn cảm hứng của báo đài. Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng trông sự đánh bóng tên tuổi từ báo chí, chúng tôi sẽ rất hào hứng nếu giới báo chí có nhiều hơn những chương trình bổ ích về kinh tế, như giới thiệu cách làm ăn mới, mô hình mới, những gương mặt có triển vọng…

Tôi nghĩ, cũng giống như mối quan hệ giữa những người bạn thân, để đối phương sẵn sàng chia sẻ những gì mình nghĩ, mình có, thì cốt lõi vẫn nằm ở sự chân thành”, bà Thư bày tỏ.

Kỳ Hoa

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo